Lebanon, Syria tăng cường phối hợp kiểm soát an ninh biên giới
Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã vừa có cuộc điện đàm với lãnh đạo lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa để trao đổi về tình hình an ninh dọc khu vực biên giới giữa hai nước, trong bối cảnh khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun điện đàm với lãnh đạo lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa. Ảnh: Hawarnews.
Theo tuyên bố của Phủ Tổng thống Lebanon, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới Lebanon–Syria, đồng thời tăng cường phối hợp nhằm ngăn chặn các nguy cơ vi phạm an ninh có thể phát sinh từ bất kỳ phía nào.
Hai bên cũng cho rằng, tình hình nhạy cảm hiện nay đòi hỏi phải tăng cường phối hợp và tham vấn giữa hai nước nhằm đảm bảo ổn định tại khu vực biên giới.
Những lo ngại về tình hình an ninh gia tăng khi căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah tiếp diễn. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tiến hành một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu tại miền Nam và miền Đông Lebanon. Đáng chú ý, các cuộc tấn công lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát trở lại đã nhằm vào hai thành phố Tyre và Sidon.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel nhằm vào làng Taybeh ở miền Nam Lebanon. Ảnh: (AFP.
Quân đội Israel cũng công bố hình ảnh cho thấy xe tăng và các phương tiện quân sự bọc thép được triển khai tại khu vực Thượng Galilee, gần biên giới với Lebanon. Đồng thời, lực lượng này kêu gọi người dân sơ tán khỏi một số khu vực ở miền Nam Lebanon và một phần phía Đông thung lũng Beqaa – nơi được xem là địa bàn hoạt động của Hezbollah.
Trong khi đó, Iran cáo buộc Israel đã khiến bốn nhà ngoại giao Iran thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào một khách sạn tại Beirut cuối tuần qua và gọi đây là hành động khủng bố. Các nhân viên y tế có liên hệ với Hezbollah cho biết 15 nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng kể từ ngày 2/3.
Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc cũng cáo buộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phớt lờ những gì Tehran cho là các hành động vi phạm luật pháp quốc tế.
Theo chính quyền Lebanon, giao tranh leo thang đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Đến nay, hơn 667.000 người đã đăng ký trên nền tảng trực tuyến của chính phủ dành cho những người phải rời bỏ nhà cửa, tăng thêm khoảng 100.000 người chỉ trong vòng một ngày. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun kêu gọi tiến hành đàm phán trực tiếp với Israel nhằm giảm căng thẳng với Hezbollah, đồng thời chỉ trích lực lượng này – được Iran hậu thuẫn – vì đã khiến Lebanon bị cuốn vào vòng xoáy căng thẳng khu vực.
Thanh Hằng
Nguồn: Hawarnews, Wion.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu