(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 26/7, năm 2022 dân số Nhật Bản đã giảm 801.000 người so với năm 2021, xuống còn 122.423.038, đánh dấu mức giảm lớn nhất và cũng là lần đầu tiên giảm ở tất cả 47 tỉnh của Nhật kể từ khi cuộc khảo sát được tiến hành vào năm 1968.

Lần đầu tiên dân số Nhật Bản giảm ở tất cả 47 tỉnh

Theo thông tin từ Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 26/7, năm 2022 dân số Nhật Bản đã giảm 801.000 người so với năm 2021, xuống còn 122.423.038, đánh dấu mức giảm lớn nhất và cũng là lần đầu tiên giảm ở tất cả 47 tỉnh của Nhật kể từ khi cuộc khảo sát được tiến hành vào năm 1968.

Lần đầu tiên dân số Nhật Bản giảm ở tất cả 47 tỉnhNgười dân chen chúc mua sắm tại khu mua sắm Ameyoko, chợ ẩm thực đường phố lớn nhất Tokyo. Ảnh: REUTERS.

Theo một cuộc khảo sát nhân khẩu học của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tính đến ngày 1/1/2023, dân số Nhật Bản, bao gồm cả cư dân người nước ngoài, ở mức 125.416.877 người, giảm khoảng 511.000 người so với một năm trước đó.

Xu hướng này cho thấy nhu cầu cấp thiết đối với Nhật Bản là đẩy mạnh các biện pháp để giải quyết tỷ lệ sinh đang giảm, đồng thời cải thiện cơ hội việc làm cho người trẻ tuổi và nữ giới ở các địa phương.

Thủ tướng Fumio Kishida đã kêu gọi thực hiện các biện pháp “chưa từng có” để tăng tỷ lệ sinh như những nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn sự suy giảm dân số vào năm 2030. Tuy nhiên vẫn có những nghi ngờ liệu những sáng kiến đó, chủ yếu là phần mở rộng của các chính sách hiện có, có hiệu quả hay không.

Số công dân Nhật Bản đã giảm năm thứ 14 liên tiếp vào năm 2022 với mức thấp kỷ lục là 772.000 ca sinh, kém xa đáng kể so với mức cao kỷ lục 1,57 triệu ca tử vong. Số người Nhật Bản làm việc hoặc học tập ở nước ngoài khoảng 7.000 người. Số lượng công dân Nhật Bản ở Okinawa, vốn là một ngoại lệ trong các năm trước, đã giảm lần đầu tiên kể từ khi dữ liệu so sánh được thống kê vào năm 1973.

Trong khi đó, dân số mang quốc tịch không phải là Nhật Bản đã tăng lần đầu tiên sau 3 năm, tăng khoảng 289.000 lên 2.993.839 người trong năm báo cáo. Điều này được cho là do việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt trong đại dịch COVID-19 đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự trở lại của sinh viên quốc tế và thực tập sinh kỹ năng.

Viện Nghiên cứu An sinh Xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản ước tính rằng công dân nước ngoài sẽ chiếm 10% dân số vào năm 2070. Một số chính quyền địa phương đã nỗ lực thu hút nhân tài từ châu Á.

Tính theo tỉnh, chỉ có Tokyo có dân số tăng chung do lượng người nước ngoài đến thủ đô tăng cao, trong khi tỉnh Akita ở Đông Bắc Nhật Bản có dân số giảm nhiều nhất với tỷ lệ 1,65%. Trong số các thành phố tự trị, 92,4% ghi nhận dân số giảm, 7,6% ghi nhận tăng.

Những người từ 14 tuổi trở xuống chiếm 11,82% dân số Nhật Bản, giảm 0,18% so với năm trước, trong khi những người từ 65 tuổi trở lên tăng 0,15% lên 29,15%. Dân số trong độ tuổi lao động (những người từ 15 đến 64 tuổi), tăng 0,03% lên 59,03% tổng dân số.

Hương Giang (Theo Kyodo/Reuters)


Hương Giang (Theo Kyodo/Reuters)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]