(Baothanhhoa.vn) - Từ một vùng đất nghèo chỉ trồng cây sắn, cây mía thì nay xã Xuân Hòa (huyện Như Xuân) đã trở thành vùng đất của những hộ giàu lên từ cây cam, cây bưởi.

Mùa trái ngọt trên vùng núi Xuân Hòa, Như Xuân

Từ một vùng đất nghèo chỉ trồng cây sắn, cây mía thì nay xã Xuân Hòa (huyện Như Xuân) đã trở thành vùng đất của những hộ giàu lên từ cây cam, cây bưởi.

Mùa trái ngọt trên vùng núi Xuân Hòa, Như Xuân

Những ngày này, nhìn từ trên cao, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) là một thảm vàng xanh mướt mắt của những đồi cây ăn quả.

Mùa trái ngọt trên vùng núi Xuân Hòa, Như Xuân

Toàn xã có 177 ha cam, bưởi. Vào vụ thu hoạch, đâu đâu cũng râm ran tiếng nói cười công nhân thu hoạch và thương lái.

Mùa trái ngọt trên vùng núi Xuân Hòa, Như Xuân

Gia đình ông Nguyễn Minh Hải, là một ví dụ điển hình cho sự thay đổi của xã miền núi Xuân Hòa. Với 10 ha đất “cằn cỗi” chỉ trồng những loại cây có giá trị thấp sau khi được cải tạo trồng cây ăn quả bây giờ đã mang về trái ngọt.

Mùa trái ngọt trên vùng núi Xuân Hòa, Như Xuân

Ông Phạm Văn Thơ, công nhân tại vườn cam của gia đình ông Hải chia sẻ: Tôi làm ở đây đã được 6 năm, trung bình mỗi tháng được 6 triệu đồng, cam ở đây thương lái và người mua rất ưa chuộng, từ đầu mùa họ đã đến đặt mua rất đông.

Mùa trái ngọt trên vùng núi Xuân Hòa, Như Xuân

“Cam Xuân Hòa có vị ngọt đậm và thơm vì vậy rất được người tiêu dùng lựa chọn. Năm nay đầu tháng 10 (âm lịch) đã vào vụ cam, sản lượng và chất lượng năm nay được đánh giá cao”, Ông Lê Minh Hải ông chủ của vườn cam cho biết.

Mùa trái ngọt trên vùng núi Xuân Hòa, Như Xuân

“Giá cam bán tại vườn cắt xô khoảng 15.000 đồng/kg, cam loại 1 thì giá cao hơn từ 20.000 đến 25.000 đồng/kg. Trung bình mỗi ha cam trừ chi phí, các nhà vườn thu về khoảng 170 triệu đồng/ha. Thu nhập này cao hơn rất nhiều lần so với cây mía, cây sắn trước kia.”, ông Hải cho biết thêm.

Mùa trái ngọt trên vùng núi Xuân Hòa, Như Xuân

Ông Lê Văn Tuyên, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa cho biết: “Xã Xuân Hòa có tổng số 177 ha cây ăn quả với 38 hộ tham gia trồng các loại cây như cam, bưởi, ổi…”.

Mùa trái ngọt trên vùng núi Xuân Hòa, Như Xuân

“Năm 2020, Xuân Hòa đã xây dựng thành công sản phẩm trái cây ăn quả đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh.” - ông Lê Văn Tuyên cho biết thêm.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]