(Baothanhhoa.vn) - Mùa mưa lũ năm 2022 đang đến gần, tuy nhiên nhiều sông tiêu, kênh tiêu liên xã cũng như nội đồng bị bồi lắng, ách tắc với khối lượng lớn.

Một tháng cao điểm nạo vét kênh tiêu trước mùa mưa, bão

Mùa mưa lũ năm 2022 đang đến gần, tuy nhiên nhiều sông tiêu, kênh tiêu liên xã cũng như nội đồng bị bồi lắng, ách tắc với khối lượng lớn.

Một tháng cao điểm nạo vét kênh tiêu trước mùa mưa, bão

Người dân xã Nga Thành (Nga Sơn) nạo vét, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống kênh tiêu trước mùa mưa, bão năm 2022.

Để bảo đảm tiêu thoát, an toàn công trình khi có mưa, lũ xảy ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng kế hoạch nạo vét 437.573 m3 kênh tiêu trước mùa mưa, bão năm 2022. Trong đó, kênh liên huyện, liên xã là 102.471 m3, kênh nội đồng là 335.102 m3.

Ngay khi nhận được chỉ tiêu, kế hoạch nạo vét kênh tiêu trước mùa mưa bão năm 2022, ngay từ đầu tháng 5-2022 một số địa phương, đơn vị đã chủ động tổ chức lực lượng, máy móc triển khai công tác nạo vét, phá bỏ ách tắc trên hệ thống kênh tiêu.

Được biết, thời gian đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch nạo vét kênh tiêu trước mùa mưa bão năm 2022 sẽ thực hiện tại các địa phương đơn vị trong vòng 1 tháng, từ ngày 20-5 đến ngày 20-6.

Hương Thơm


Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]