(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19-11, Hội Khoa học Thủy lợi Thanh Hóa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp chống suy thoái hệ thống sông Mã, bảo đảm an ninh nguồn nước phục vụ phát triển nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa”. Tham gia hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, đông đảo nhà khoa học, chuyên gia về thủy lợi, hồ đập trong và ngoài tỉnh.

Hội thảo khoa học về thực trạng và giải pháp chống suy thoái hệ thống sông Mã, bảo đảm an ninh nguồn nước

Sáng 19-11, Hội Khoa học Thủy lợi Thanh Hóa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp chống suy thoái hệ thống sông Mã, bảo đảm an ninh nguồn nước phục vụ phát triển nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa”. Tham gia hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, đông đảo nhà khoa học, chuyên gia về thủy lợi, hồ đập trong và ngoài tỉnh.

Hội thảo khoa học về thực trạng và giải pháp chống suy thoái hệ thống sông Mã, bảo đảm an ninh nguồn nước

Hình ảnh Hội thảo.

Tại hôi thảo, đại diện Hội Khoa học Thủy lợi Thanh Hóa đã trình bày tài liệu, báo cáo đề dẫn về thực trạng suy thoái hệ thống sông Mã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hệ lụy và giải pháp khắc phục suy thoái hệ thống sông Mã.

Báo cáo đề dẫn nên rõ: Thanh Hóa có 6 lưu vực sông lớn, nhỏ, gồm: sông Hoạt, sông Mã, sông Yên, sông Bạng, sông Chàng và sông Yên. Có xấp xỉ 200 con sông suối và kênh lớn, nhỏ. Trong các lưu vực sông thì sông Mã là lưu vực sông lớn nhất, 39 phụ lưu lớn, nhỏ. Tổng lượng dòng chảy trung bình nhiều năm trên lưu vực xấp xỉ 18 tỷ m3, tương ứng với 570 m3/s. Tổng lượng phù sa lơ lửng hàng năm chuyển về hạ du sông Mã đạt 5,07 triệu m3.

Hội thảo khoa học về thực trạng và giải pháp chống suy thoái hệ thống sông Mã, bảo đảm an ninh nguồn nước

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu đã nêu ra vấn đề suy thoái hệ thống sông Mã, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến việc suy thoái trên sông Mã như biến đổi khí hậu, thiếu hụt về tài nguyên nước, sụt giảm lượng dòng chảy và mực nước về mùa kiệt, sạt lở bờ sông…

Trên cơ sở thực trạng, nguyên nhân dẫn đến suy thoái trên sông Mã, các đại biểu đã bàn thảo các giải pháp giảm thiểu tình trạng suy thoái trên hệ thống sông Mã nói riêng và hệ thống các sông trên địa bàn tỉnh nói chung.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu tham dự còn tham luận một số vấn đề như: Suy giảm dòng chảy kiệt và những tác động đến việc khai thác sử dụng nguồn nước và môi trường vùng hạ du lưu vực sông Mã. Bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập, hồ chứa nước của Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Hương Thơm


Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]