Khi Al trở thành “luật sư nhỏ” của phụ nữ

(Baothanhhoa.vn) - Việc mang “trợ lý AI” về thôn, xóm không chỉ giúp phụ nữ tiếp cận pháp luật thuận tiện hơn, mà còn giúp họ mạnh dạn lên tiếng, tự bảo vệ mình trước những rủi ro pháp lý.

Khi Al trở thành “luật sư nhỏ” của phụ nữ

Việc mang “trợ lý AI” về thôn, xóm không chỉ giúp phụ nữ tiếp cận pháp luật thuận tiện hơn, mà còn giúp họ mạnh dạn lên tiếng, tự bảo vệ mình trước những rủi ro pháp lý.

Khi Al trở thành “luật sư nhỏ” của phụ nữ

Hội viên phụ nữ xã Tây Đô thực hành tra cứu pháp luật trên điện thoại thông minh trong buổi tập huấn “Trợ lý AI: Phụ nữ Thanh Hóa sống tự tin - hiểu luật”.

Nhà văn hóa thôn Đông Môn, xã Tây Đô mỗi buổi chiều vốn chỉ rộn ràng bởi những câu chuyện gia đình, bếp núc của chị em, nay bỗng mang nhịp điệu khác. Trên bàn, những chiếc điện thoại thông minh được đặt ngay ngắn, bên cạnh tờ giấy khổ lớn nổi bật dòng chữ “Trợ lý AI: Phụ nữ Thanh Hóa sống tự tin- hiểu luật”. Lần đầu tiên, chị em trong thôn được gặp “người bạn mới” - trợ lý AI đồng hành cùng họ trong việc tìm hiểu pháp luật, bảo vệ quyền lợi của mình.

Chị Vũ Thị Phấn, tiểu thương ở chợ xã, cầm chiếc điện thoại trên tay dè dặt đặt câu hỏi về trường hợp vay tiền với lãi suất cao. Ngay sau đó, chị Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội LHPN xã Tây Đô trực tiếp hướng dẫn từng thao tác tra cứu trên ứng dụng “Trợ lý AI”. Nhìn thông tin hiện rõ trên màn hình, chị Phấn không giấu được sự ngạc nhiên: “Dễ hiểu thế này thì từ trước tới giờ mình đâu việc gì phải ngại hỏi”. Từ những buổi hướng dẫn trực tiếp như thế, khoảng cách giữa luật và đời sống đang từng bước được thu hẹp.

Theo chị Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội LHPN xã Tây Đô, AI không thay thế cán bộ tư pháp, mà là công cụ hỗ trợ để đưa pháp luật đến gần người dân hơn, nhất là phụ nữ nông thôn. Sau mỗi buổi tập huấn, Hội LHPN xã thành lập nhóm zalo “Phụ nữ hiểu luật” tại từng thôn. Khi có vướng mắc, chị em có thể hỏi trực tiếp trợ lý AI hoặc gửi câu hỏi để cán bộ tư pháp, luật sư hỗ trợ giải đáp sâu hơn. Nhờ đó, việc tiếp cận pháp luật không còn theo từng đợt, mà trở thành một quá trình thường xuyên, liên tục trong đời sống hội viên.

Không chỉ ở Tây Đô, tại xã Nga Sơn, mô hình “Trợ lý AI: Phụ nữ Thanh Hóa sống tự tin- hiểu luật” cũng đang được triển khai sôi nổi. Chị Mai Mai Hoa, Chủ tịch Hội LHPN xã Nga Sơn, chia sẻ: “Có những việc trước đây chị em ngại hỏi lắm, giờ cần là mở điện thoại ra hỏi thử. Không hiểu thì hỏi lại, hỏi nhiều lần cũng không ngại".

Chị Nguyễn Thị Hạnh, công nhân may tại một doanh nghiệp trên địa bàn xã Nga Sơn cho biết, trước đây bản thân nhiều lần rơi vào tình trạng bị chậm lương nhưng không dám phản ánh vì không nắm rõ quy định pháp luật. “Nhờ tra cứu trực tiếp, tôi mới biết mình có quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân”, chị Hạnh nói.

Thực tế này cho thấy, việc thiếu thông tin pháp luật vẫn đang là rào cản khiến không ít người lao động, đặc biệt là lao động nữ chấp nhận thiệt thòi trong quan hệ lao động.

Hiện nay, “Trợ lý AI: Phụ nữ Thanh Hóa sống tự tin - hiểu luật” đã được triển khai đến 70/70 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã Tây Đô và xã Nga Sơn. Thông qua các buổi tập huấn trực tiếp và hướng dẫn tại cơ sở, hội viên từng bước làm quen, thực hành và sử dụng ứng dụng trong việc tra cứu, tìm hiểu pháp luật. Dự kiến cuối năm 2027, 100% hội viên Hội LHPN 2 địa phương, tương đương khoảng hơn 11.000 hội viên, sẽ được cài đặt và sử dụng trợ lý AI, qua đó từng bước hình thành thói quen chủ động tiếp cận pháp luật bằng công nghệ số ngay tại thôn, xóm.

Theo đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng số cho phụ nữ không chỉ giúp họ tự bảo vệ mình, mà còn góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Từ định hướng đó, công tác chuyển đổi số trong hệ thống hội những năm qua đã có nhiều bước tiến rõ nét.

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, 100% cơ sở hội trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng phần mềm quản lý; 100% cán bộ hội sử dụng thành thạo các phần mềm nghiệp vụ... Những nền tảng ấy đang từng bước đưa các mô hình như “Trợ lý AI: Phụ nữ Thanh Hóa sống tự tin - hiểu luật” lan tỏa về tận thôn, xóm. Công nghệ, bằng cách rất giản dị, đang trở thành “luật sư nhỏ” đồng hành cùng phụ nữ trên hành trình sống tự tin, hiểu luật, tự bảo vệ mình và làm chủ cuộc sống.

Bài và ảnh: Tăng Thúy

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nhiều mô hình chuyển đổi số được hội viên phụ nữ ứng dụng linh hoạt, sáng tạo

Nhiều mô hình chuyển đổi số được hội viên phụ nữ ứng dụng linh hoạt, sáng tạo

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Với quyết tâm mỗi hội viên sẽ trở thành một công dân số, mỗi gia đình là một hạt nhân của đời sống số, mỗi cơ sở hội là một điểm sáng trong chuyển đổi số (CĐS) cộng đồng, nhiều năm nay, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã ứng dụng nhiều sáng kiến, ý...
Động lực đổi mới ở Mường Lát

Động lực đổi mới ở Mường Lát

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Mường Lát đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và quản...
Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng ở xã Như Xuân

Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng ở xã Như Xuân

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư về Đề án chuyển đổi số (CĐS) trong các cơ quan Đảng, cùng các chương trình, kế hoạch của Trung ương và tỉnh Thanh Hóa, Đảng ủy xã Như Xuân đã chủ động cụ thể hóa bằng lộ trình triển khai rõ ràng, sát...
Hóa giải “bài toán” được mùa, mất giá bằng công nghệ

Hóa giải “bài toán” được mùa, mất giá bằng công nghệ

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Với sản lượng hằng năm đạt hàng triệu tấn, tỉnh Thanh Hóa được xem là vựa nông sản lớn của khu vực Bắc Trung bộ. Tuy nhiên, tình trạng “được mùa, mất giá” vẫn luôn là nỗi trăn trở của hàng ngàn hộ nông dân. Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh