Khảo sát công trình được đề xuất xét giải “Khuyến học - Tự học thành tài” 2025

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20/8, tại phường Tĩnh Gia, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức hội nghị khảo sát công trình được đề xuất xét giải “Khuyến học - Tự học thành tài” 2025 đối với công trình “Máy tinh lọc mật ong NH 10/70” của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng tại tiểu khu 5, phường Tĩnh Gia.

Khảo sát công trình được đề xuất xét giải “Khuyến học - Tự học thành tài” 2025

Ngày 20/8, tại phường Tĩnh Gia, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức hội nghị khảo sát công trình được đề xuất xét giải “Khuyến học - Tự học thành tài” 2025 đối với công trình “Máy tinh lọc mật ong NH 10/70” của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng tại tiểu khu 5, phường Tĩnh Gia.

Khảo sát công trình được đề xuất xét giải “Khuyến học - Tự học thành tài” 2025

Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức hội nghị khảo sát công trình.

“Máy tinh lọc mật ong NH 10/70” của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, thương binh 1⁄4 tại tiểu khu 5, phường Tĩnh Gia, có chức năng sử dụng màng lọc để lọc tạp chất (xác ong, phấn hoa...).

Về nguyên lý hoạt động, mật ong được đưa vào thùng thứ nhất, máy vừa khuấy vừa ủ ấm 40 độ C gây bốc hơi nước nhằm tách thủy phần trong mật. Cùng với đó, hệ thống tia UV được chiếu vào mật để khử khuẩn nhưng vẫn không làm mất đi hàm lượng dinh dưỡng và các enzyme có lợi. Sau đó mật được tự động chuyển sang thùng làm lạnh, thổi oxy và đánh khuấy tạo thành hệ thống bọt li ti kéo theo những tạp chất nổi lên trên. Số ít phần mật lẫn tạp chất bị tách ra vẫn có thể tận dụng làm thức ăn cho ong.

Chiếu theo các quy chuẩn hiện hành, hàm lượng nước trong mật ong sau khi sơ chế bằng máy của ông Nguyễn Mạnh Hùng thấp hơn nhiều chỉ số 18,5%. Các thành phần tạp chất, cả những chất mịn không nhìn thấy bằng mắt cũng cơ bản được loại bỏ. Mật sau khi được lọc hầu như không bị lên men, đậm đặc hơn, vẫn giữ nguyên màu cánh gián mà không dần chuyển đen như trước kia.

Khảo sát công trình được đề xuất xét giải “Khuyến học - Tự học thành tài” 2025

Máy tinh lọc mật ong NH 10/70” của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng tại tiểu khu 5, phường Tĩnh Gia.

Qua khảo sát thực tế, Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận công trình “Máy tinh lọc mật ong NH 10/70” bước đầu đã mang lại hiệu quả cho xã hội, trên cơ sở đó Hội sẽ báo cáo Hội đồng Giải thưởng Nhân tài đất Việt xét giải vào cuối năm 2025.

Sỹ Thành (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

“Bình dân học vụ số” tại vùng cao

“Bình dân học vụ số” tại vùng cao

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh nhiều xã vùng cao tỉnh Thanh Hóa còn hạn chế về hạ tầng viễn thông và điều kiện kinh tế - xã hội, phong trào “Bình dân học vụ số” đã được các địa phương triển khai một cách linh hoạt, sáng tạo, sát với thực tiễn. Mỗi xã, mỗi thôn bản...
Hết lòng vì việc thôn

Hết lòng vì việc thôn

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Gần 20 năm gắn bó việc thôn, trong đó có 12 năm giữ cương vị Bí thư chi bộ thôn 8, xã Thọ Bình, chị Ngân Thị Minh đã chứng kiến nhiều dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của địa phương. Với sự gương mẫu đi đầu và kiên trì trong công tác...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh