Iraq phê chuẩn chính phủ mới, chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài

(Baothanhhoa.vn) - Quốc hội Iraq đã phê chuẩn chính phủ mới của Thủ tướng Ali al-Zaidi, song nội các vẫn chưa hoàn thiện do các đảng phái chưa đạt được đồng thuận đối với một số vị trí chủ chốt, trong đó có Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng.

Iraq phê chuẩn chính phủ mới, chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài

Quốc hội Iraq đã phê chuẩn chính phủ mới của Thủ tướng Ali al-Zaidi, song nội các vẫn chưa hoàn thiện do các đảng phái chưa đạt được đồng thuận đối với một số vị trí chủ chốt, trong đó có Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng.

Iraq phê chuẩn chính phủ mới, chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi. Ảnh: AP

Theo Hãng thông tấn Iraq (INA), Thủ tướng Ali al-Zaidi cùng các bộ trưởng được quốc hội thông qua đã tuyên thệ nhậm chức và chính thức đảm nhiệm cương vị mới. Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết Hội đồng Đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ và chương trình hành động do ông al-Zaidi trình bày.

Theo quy định tại Iraq, một chính phủ được thông qua khi quốc hội phê chuẩn quá bán số bộ trong nội các. Chính phủ mới dự kiến gồm 23 bộ trưởng, tuy nhiên hiện mới có 14 bộ trưởng được phê chuẩn trong phiên họp ngày 14/5.

Các nghị sĩ Iraq cho biết ông Basim Mohammed được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Dầu mỏ, trong khi ông Fuad Hussein tiếp tục giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ mới.

Chương trình điều hành của chính phủ đã được Thủ tướng al-Zaidi trình bày trước quốc hội trong phiên họp kín, song hiện chưa được công bố rộng rãi. Ông Ali al-Zaidi, 40 tuổi, là Thủ tướng trẻ nhất của Iraq từ trước tới nay. Ông được Tổng thống Iraq Nizar Amedi chỉ định làm Thủ tướng hôm 27/4 và được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.

Iraq phê chuẩn chính phủ mới, chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài

Chính phủ mới do ông Ali Al-Zaidi đứng đầu được cho là sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Ảnh: Reuters.

Tân Thủ tướng Iraq được cho là sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm xử lý vấn đề các lực lượng vũ trang thân Iran, chống tham nhũng và duy trì cân bằng quan hệ giữa Mỹ và Iran. Việc lựa chọn ông al-Zaidi đã giúp chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị tại Iraq. Trước đó, cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki từng nổi lên là ứng cử viên hàng đầu của liên minh cầm quyền, song vấp phải phản ứng từ phía Mỹ.

Khác với nhiều người tiền nhiệm, ông al-Zaidi chưa từng giữ chức vụ chính trị hay điều hành trong bộ máy nhà nước. Ông xuất thân từ lĩnh vực học thuật và kinh doanh, có bằng cử nhân luật, tài chính và bằng thạc sĩ ngân hàng – tài chính. Giới phân tích nhận định việc không gắn với các phe phái chính trị lớn có thể giúp ông tạo được sự chấp nhận rộng rãi hơn trong bối cảnh chính trường Iraq còn nhiều chia rẽ.

Lê Hà.

Nguồn: Aljazeera

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hungary đạt thỏa thuận lịch sử với Ukraine

Hungary đạt thỏa thuận lịch sử với Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Hungary Péter Magyar vừa cho biết, Budapest đã đạt được “thỏa thuận lịch sử” với Kiev về vấn đề quyền của cộng đồng người Hungary thiểu số tại Ukraine. Đây được xem là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Kyiv nhằm tiến gần hơn tới tư...
Hạ viện Mỹ lần đầu tiên thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cuộc chiến với Iran

Hạ viện Mỹ lần đầu tiên thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cuộc chiến với Iran

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết kêu gọi chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran, trong một động thái mang tính biểu tượng nhưng được xem là đòn giáng về mặt chính trị đối với Tổng thống Donald Trump khi các nỗ lực đạt được thỏa thuận...
EU công bố gói chính sách công nghệ quy mô lớn

EU công bố gói chính sách công nghệ quy mô lớn

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố một gói chính sách công nghệ quy mô lớn nhằm thúc đẩy năng lực tự chủ công nghệ của Liên minh châu Âu (EU), giảm sự phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ của Mỹ và Trung Quốc, đồng thời tăng cường vị thế cạnh tranh của...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh