IEA: Châu Âu mắc sai lầm lớn khi điện khí hóa quá chậm

(Baothanhhoa.vn) - Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol mới đây cảnh báo, châu Âu đã mắc một “sai lầm lớn” khi không đẩy nhanh quá trình điện khí hóa nền kinh tế và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022.

IEA: Châu Âu mắc sai lầm lớn khi điện khí hóa quá chậm

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol mới đây cảnh báo, châu Âu đã mắc một “sai lầm lớn” khi không đẩy nhanh quá trình điện khí hóa nền kinh tế và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022.

IEA: Châu Âu mắc sai lầm lớn khi điện khí hóa quá chậm

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol. Ảnh: Euronews.

Theo ông Birol, điện hiện chỉ chiếm khoảng 23% tổng mức tiêu thụ năng lượng của Liên minh châu Âu (EU), thấp hơn mức trên 30% tại một số nền kinh tế như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tỷ lệ điện khí hóa thấp được cho là đang ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và khả năng tự chủ kinh tế của châu Âu.

Lãnh đạo IEA cho rằng châu Âu cần đẩy nhanh việc sử dụng điện trong các lĩnh vực như giao thông, sưởi ấm và công nghiệp, đặc biệt sau khi khu vực phải đối mặt với hai cuộc khủng hoảng năng lượng trong chưa đầy 5 năm.

Ủy viên Năng lượng EU Dan Jørgensen cũng thừa nhận nhiều lĩnh vực của khối vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Theo kế hoạch, Ủy ban châu Âu dự kiến công bố kế hoạch thúc đẩy điện khí hóa trong tuần tới. Ủy ban châu Âu dự kiến đề xuất các biện pháp khuyến khích điện khí hóa, trong đó có giảm thuế đối với điện và hỗ trợ người dân sử dụng máy bơm nhiệt, ô tô điện cùng các công nghệ năng lượng sạch khác.

IEA: Châu Âu mắc sai lầm lớn khi điện khí hóa quá chậm

IEA: Châu Âu mắc một “sai lầm lớn” khi không đẩy nhanh quá trình điện khí hóa nền kinh tế và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu . Ảnh: Euronews.

Tuy nhiên, giá điện cao và hạn chế của hệ thống truyền tải đang là những trở ngại lớn. Brussels đặt mục tiêu đến năm 2030, giá điện không cao quá 2,5 lần giá khí đốt đối với hộ gia đình và không quá 2 lần đối với doanh nghiệp công nghiệp. Bên cạnh đó, dù châu Âu đã bổ sung kỷ lục 85 GW công suất năng lượng tái tạo trong năm qua, khoảng 600 GW công suất vẫn đang chờ kết nối vào lưới điện. Giới chức EU cho rằng việc giảm chênh lệch giá giữa điện và khí đốt, đồng thời đẩy nhanh nâng cấp hệ thống truyền tải, là điều cần thiết để tăng khả năng cạnh tranh và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Theo giới chức EU, nếu không đồng thời xử lý vấn đề giá điện và hạ tầng truyền tải, mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của châu Âu sẽ tiếp tục gặp nhiều trở ngại.

Lê Hà.

Nguồn: Euronews, Financial Times

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hungary mở đường cho ngũ cốc Ukraine tới Tây Âu

Hungary mở đường cho ngũ cốc Ukraine tới Tây Âu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17.10, Thủ tướng Hungary Péter Magyar tuyên bố, sẵn sàng cho phép ngũ cốc Ukraine vận chuyển qua lãnh thổ nước này đến Tây Âu, với điều kiện hàng hóa chỉ quá cảnh, không được đưa vào thị trường Hungary. Động thái được đưa ra trong bối cảnh...
Ukraine hy vọng gặp Mỹ và Nga bên lề Hội nghị G20

Ukraine hy vọng gặp Mỹ và Nga bên lề Hội nghị G20

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang kỳ vọng về một cuộc gặp ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại Mỹ vào...
Ông Trump ký sắc lệnh bãi bỏ lệnh trừng phạt Nga

Ông Trump ký sắc lệnh bãi bỏ lệnh trừng phạt Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố miễn trừ việc áp dụng các biện pháp trừng phạt diện rộng đối với Nga theo Đạo luật Graham. Quyết định được đưa ra chỉ hai ngày trước khi gói luật mới có hiệu lực, nhằm phục vụ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh