Hội Chữ thập Đỏ thiếu tài chính cho hoạt động cứu trợ nạn nhân động đất Myanmar
Ngày 17/4, Liên đoàn Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ Quốc tế (IFRC) cho biết mới nhận được một phần nhỏ trong số tiền 100 triệu franc Thụy Sĩ (122,40 triệu USD) kêu gọi khẩn cấp để hỗ trợ nỗ lực phục hồi sau trận động đất mạnh ở Myanmar vào tháng trước.
Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của IFRC, ông Alexander Matheou cho biết: "Chúng tôi mới chỉ nhận được 10% trong số 100 triệu franc Thụy Sĩ mà chúng tôi kêu gọi, ít hơn nhiều so với kỳ vọng và chưa đủ."
Theo ông Matheou, đến nay, ở những vùng động đất vẫn còn khoảng 200.000 người sống trên đường phố vì nhà cửa chưa đảm bảo an toàn để trở về. Họ cần nơi trú ẩn, nước, thực phẩm và hỗ trợ vệ sinh.
Trận động đất có độ lớn 7,7 vào ngày 28/3 khiến hơn 3.600 người thiệt mạng, san phẳng nhiều vùng và khiến nhiều người không có thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất tấn công quốc gia Đông Nam Á này trong một thế kỷ qua.
Trong 10 ngày qua, Myanmar ghi nhận hơn 400 cơn dư chấn. IFRC lo ngại rằng mùa gió mùa sắp tới có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn khi hàng nghìn người vẫn chưa thể trở về nhà./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-08-01 07:38:00
Mỹ áp thuế mới lên tới 41% với hàng chục quốc gia
-
2025-08-01 07:36:00
Nga đề xuất mở tuyến vận tải biển đến Lào qua cảng Việt Nam
-
2025-07-31 21:16:00
Tòa án Hàn Quốc ra lệnh cưỡng chế cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tới thẩm vấn
Mỹ chấm dứt miễn thuế nhập khẩu đối với bưu kiện giá trị thấp
Mỹ áp đặt đợt trừng phạt quy mô lớn nhất đối với Iran
Bão nhiệt đới Comay đổ bộ lần thứ 2 vào Trung Quốc
Sân bay Anh tê liệt do sự cố radar trong hệ thống kiểm soát không lưu
Quân đội Romania mô phỏng chiến tranh đô thị, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu
Vũ khí “vô hình” của Anh lần đầu tiên hạ gục số lượng lớn máy bay không người lái
Iran tiếp tục cảnh báo Mỹ về các cuộc đàm phán hạt nhân
Hàn Quốc thử nghiệm radar “khắc chế” thiết bị bay không người lái
Mỹ có công nghệ thao túng thời gian và không gian