Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định những ngày đầu năm mới
Sáng mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026, nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã mở hàng. Trái ngược với xu hướng tăng giá sau Tết những năm trước đây, năm nay thị trường hàng hoá dồi dào về nguồn cung, giá cả cơ bản ổn định, không xảy ra khan hiếm hay sốt giá.

Đội Quản lý thị trường số 7, Chi Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa tăng cường kiểm tra cao điểm chống buôn lậu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Thị trường các mặt hàng hóa sau Tết không có biến động nhiều so với thời điểm trước tết; chủng loại phong phú, không có hiện tượng quá khan hiếm, đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân. Tại chợ Chào, phường Ngọc Sơn, ngay trong những ngày đầu năm, lượng hàng hóa vẫn rất phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, sức mua giảm rõ rệt. Mặt bằng giá rau, củ, quả và thực phẩm ổn định, không biến động tăng như mọi năm.

Ghi nhận tại các chợ dân sinh trên địa phường Hạc Thành, sáng sớm mùng 3 Tết, nhiều tiểu thương đã bắt đầu “mở hàng”, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Bà Nguyễn Thị Sáu, tiểu thương kinh doanh tại chợ Chào chia sẻ: “Năm nào tôi cũng mở hàng từ mùng 2 để lấy may đầu năm. Năm nay thời tiết không thuận lợi, mưa rét nên lượng khách đi chợ ít, buổi sáng chỉ lác đác vài người. Giá các loại rau củ quả không có nhiều biến động. Mặc dù lượng hàng bán ra không nhiều nhưng tôi vẫn mở hàng, bán đến trưa để phục vụ người dân có nhu cầu”.
Tiểu thương tại nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Hạc Thành cũng đã trở lại buôn bán bình thường. Hàng hoá bày bán tập trung chủ yếu vào các nhóm thực phẩm tươi sống như thịt, rau củ quả, cá, tôm, hoa tươi... Theo chị Nguyễn Thị Hảo, một người dân sinh sống tại đường Thôi Hữu, phường Hạc Thành, chia sẻ: “Sau Tết, hàng hóa rất phong phú, giá cả không có sự chênh lệch quá lớn so với trước Tết. Gia đình tôi giờ đây chỉ mua đủ dùng trong ngày, không còn tích trữ nhiều như trước. Điều này giúp bữa ăn hàng ngày trở nên tươi ngon hơn”.
Theo khảo sát, các mặt hàng thực phẩm sau Tết cơ bản giá ít biến động, chỉ tăng nhẹ vài mặt hàng, giá hợp lý, không tăng quá mức như nhiều năm trước, hàng hoá khá đa dạng nên tạo tâm lý yên tâm mua sắm. Cụ thể, giá thịt gà từ 150 - 190 nghìn đồng/kg, thịt lợn 160 - 180 nghìn đồng/kg, thịt bò 250 - 300 nghìn đồng/kg. Mặt hàng thủy hải sản có giá ổn định: Tôm có giá 220 - 250 nghìn đồng/kg, mực 300 nghìn đồng/kg, cá trắm giòn 150 - 180 nghìn đồng/kg tuỳ kích cỡ. Giò, chả 180 nghìn đồng/kg. Giá rau xanh cũng khá ổn định. Các loại hàng hóa như đồ uống, bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn... giữ nguyên, không thay đổi về giá so với trước Tết... Việc ổn định giá cả không chỉ giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm mà còn thúc đẩy sự phục hồi nhanh chóng của thị trường.
Các siêu thị lớn như GO! Thanh Hóa cũng mở cửa từ ngày 18/2 (tức ngày mùng 2 Tết) để phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng, các mặt hàng vẫn được bảo đảm về số lượng và chất lượng. Ngoài ra, đơn vị còn áp dụng nhiều chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng, giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn với giá cả hợp lý. Điều này góp phần quan trọng trong việc bình ổn thị trường, hạn chế tình trạng khan hiếm hàng hóa hay giá cả tăng đột biến sau Tết.
Không chỉ dừng lại ở thực phẩm, nhu cầu tiêu dùng sau Tết cũng tập trung vào các dịch vụ ăn uống, du lịch, vui chơi, giải trí. Nhiều điểm du lịch đã bắt đầu đón khách trở lại ngay từ ngày mùng 1. Các địa điểm tham quan nổi tiếng như Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, đền Bà Triệu, Am Tiên - Đền Nưa, Thành nhà Hồ... trên địa bàn tỉnh ghi nhận lượng khách đông đảo, kéo theo nhu cầu về dịch vụ lưu trú, ẩm thực tăng mạnh.
Ngoài ra, sau Tết cũng là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động lễ hội truyền thống tại các địa phương, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Các khu chợ xuân, hội chợ thương mại cũng trở thành điểm đến quen thuộc, giúp thúc đẩy hoạt động mua bán sôi động hơn. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, tiểu thương giới thiệu sản phẩm đặc sản địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh và thúc đẩy kinh tế khu vực.

Một siêu thị tại phường Tĩnh Gia mở cửa phục vụ người dân từ ngày mùng 2 Tết.
Được biết, để bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết, đặc biệt để thực hiện tốt công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn, Sở Công Thương đã triển khai các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tập trung ổn định thị trường trong tỉnh, nhất là các mặt hàng thiết yếu thuộc diện bình ổn giá. Tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm... Đồng thời, thường xuyên theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả thị trường tại các địa phương trong tỉnh để bình ổn và bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.
Nhờ sự chủ động của lực lượng chức năng và các doanh nghiệp, tiểu thương, thị trường hàng hoá những ngày đầu năm Bính Ngọ cơ bản bảo đảm ổn định, đáp ứng được nhu cầu của người dân.
Khánh Phương






Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu