Hàn Quốc “quan ngại sâu sắc” về việc Triều Tiên gửi công binh sang Nga
Theo Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc ngày 18/6 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin Triều Tiên dự định điều động 6.000 nhân sự quân sự sang Nga để hỗ trợ các hoạt động xây dựng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm Đại học Chính trị Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng ngày 24/2/2025. (Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN)
Theo các báo cáo từ truyền thông Nga, Bình Nhưỡng có kế hoạch cử 5.000 quân nhân xây dựng và 1.000 công binh tới khu vực Kursk của Nga. Động thái này được xem như một dấu hiệu mới về sự gắn kết ngày càng sâu sắc về mặt quân sự giữa hai quốc gia.
Phát biểu từ Calgary (Canada), nơi đang diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G7, một quan chức cấp cao thuộc văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định: "Đây là một vấn đề đáng lo ngại. Chúng tôi không ủng hộ việc Triều Tiên điều quân sang Nga."
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nhanh chóng lên tiếng, nhấn mạnh rằng việc tiếp nhận và thuê lao động Triều Tiên ở nước ngoài là vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Phía Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng ngay lập tức chấm dứt những hành động này.
Quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh: "Mọi hợp tác giữa Triều Tiên và Nga phải tuân thủ đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và luật pháp quốc tế, không được đe dọa hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như trên toàn thế giới."
Thông tin này được công bố trong bối cảnh Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu vừa có chuyến thăm đặc biệt tới Bình Nhưỡng theo ủy nhiệm của Tổng thống Vladimir Putin.
Ông Shoigu đã có cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đúng vào thời điểm hai nước chuẩn bị kỷ niệm một năm ký kết hiệp ước phòng thủ chung.
Theo Reuters và Defence Intelligence, Bộ Quốc phòng Anh hôm 15/6 cho biết lực lượng Triều Tiên có khả năng cao đã hứng chịu hơn 6.000 thương vong trong các chiến dịch tấn công nhằm vào quân đội Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga.
Báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết ngày 4/6, Thư ký Hội đồng An ninh Nga kiêm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã có chuyến thăm Triều Tiên - lần thứ hai trong vòng ba tháng - và gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Ông Shoigu được cho là một trong những nhân vật then chốt trong các cuộc thảo luận với Triều Tiên về việc hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.
Theo báo cáo, các hoạt động của Bình Nhưỡng hiện mới chỉ giới hạn trong khu vực Kursk. Báo cáo cáo nêu rõ: “Mọi quyết định mở rộng triển khai sang lãnh thổ Ukraine được quốc tế công nhận nhằm hỗ trợ lực lượng Nga gần như chắc chắn sẽ cần sự phê chuẩn của cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và (nhà lãnh đạo Triều Tiên) Kim Jong-un”./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-06-18 20:58:00
Trung Quốc: Bão Wutip gây lũ lụt, hơn 68.000 người phải sơ tán khẩn cấp
-
2025-06-18 20:57:00
Quốc hội Ukraine thông qua dự luật cho phép công dân có đa quốc tịch
-
2025-06-18 11:04:00
Israel tiến hành loạt không kích mới vào các cơ sở sản xuất tên lửa của Iran
Tổng thống Mỹ không gặp Tổng thống Ukraine tại hội nghị G7
Chính quyền mới của Syria điều 3.000 quân đến khu vực biên giới Iraq
Trung Quốc khẳng định Trung Á là ưu tiên trong chính sách ngoại giao
Các điểm nổi bật được thống nhất tại Hội nghị thượng đỉnh G7
Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc – Trung Á lần thứ hai: thúc đẩy xây dựng “Cộng đồng vì tương lai chung”
Indonesia: Núi lửa Lewotobi Laki-Laki phun trào, tạo ra cột tro bụi cao 10km
Iran tiến hành đợt tấn công trả đũa thứ 10 nhằm vào Israel
Israel tuyên bố tiêu diệt tân Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran
Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7: Lãnh đạo Mỹ và Anh ký thỏa thuận thương mại lịch sử