(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/11, Trường tiểu học thị trấn Nưa (Triệu Sơn) đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập (1923-2023) và đón nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT.

Trường Tiểu học thị trấn Nưa kỷ niệm 100 năm thành lập

Sáng 12/11, Trường tiểu học thị trấn Nưa (Triệu Sơn) đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập (1923-2023) và đón nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT.

Trường Tiểu học thị trấn Nưa kỷ niệm 100 năm thành lập

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, các thầy, cô giáo và các thế hệ học sinh đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của nhà trường.

Đầu những năm 20 của thế kỷ XX, Nhà nước bảo hộ mới chỉ đồng ý để chính phủ Nam triều xây dựng trường tiểu học sơ đẳng (3 lớp) tại đơn vị hành chính cấp tổng. Theo đó, Trường tiểu học sơ đẳng Pháp Việt Tổng Cổ Định được xây dựng tại Cầu Nhân (xã Tân Khang, huyện Nông Cống ngày nay). Thấu hiểu tình cảm thiết tha và nguyện vọng chính đáng được được học của dân làng Cổ Định và vùng lân cận, cụ cử nhân Lê Trọng Nhị và Lê Đình Ngọ (người làng Cổ Định, xã Cổ Định, nay là thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn) đã soạn thảo và tống đạt đơn xin xây dựng trường của làng Cổ Định lên chính phủ Nam triều và toàn quyền Pháp tại Đông Dương. Năm 1923, Trường tiểu học Sơ đẳng Pháp Việt làng Cổ Định ra đời. Trải qua nhiều lần đổi tên, sáp nhập, tháng 8/2020 thực hiện Quyết định số 6869/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, trường chính thức đổi tên thành Trường tiểu học Thị trấn Nưa.

Trường Tiểu học thị trấn Nưa kỷ niệm 100 năm thành lập

Lãnh đạo huyện Triệu Sơn tặng hoa chúc mừng trường nhân kỷ niệm 100 năm thành lập.

Trường Tiểu học thị trấn Nưa kỷ niệm 100 năm thành lập

Đại diện Ban Giám hiệu Trường tiểu học thị trấn Nưa nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Trong quá trình 100 năm hình thành, phát triển, nhà trường đã không ngừng tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức và năng lực. Ra sức đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho quê hương, đất nước.

Trường đã vinh dự được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen về phong trào “Thi đua hai tốt”, “Trường tiên tiến xuất sắc”; năm học 1992-1993 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích “Dạy tốt, học tốt”; trong 5 năm liên tục (1995-2000) đạt trường tiên tiến cấp huyện và cấp tỉnh; năm 2005 Liên đội được Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng Khen; năm 2008 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2014; nhiều năm liền tập thể nhà trường được công nhận danh hiệu Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” cùng nhiều danh hiệu cao quý khác...

Đặc biệt, trong các năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 nhà trường có 4 giáo viên giỏi cấp huyện, 22 sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp huyên, 2 sáng kiến đạt giải cấp tỉnh; 100% học sinh được đánh giá tốt và đạt về năng lực, phẩm chất; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học...

Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập, Trường Tiểu học Thị trấn Nưa vinh dự được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]