(Baothanhhoa.vn) - Khi màn đêm buông xuống nơi biên viễn xa xôi Mường Lát cũng là lúc tiếng đọc bài của những học sinh “đặc biệt” ở bản Poọng, xã Tam Chung vang lên tại điểm trường Tiểu học xã Tam Chung.

Thầy giáo quân hàm xanh nơi biên viễn Mường Lát

Khi màn đêm buông xuống nơi biên viễn xa xôi Mường Lát cũng là lúc tiếng đọc bài của những học sinh “đặc biệt” ở bản Poọng, xã Tam Chung vang lên tại điểm trường Tiểu học xã Tam Chung.

Thầy giáo quân hàm xanh nơi biên viễn Mường Lát

Nói là đặc biệt bởi “thầy giáo” đứng lớp là các chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung, còn học sinh trẻ nhất cũng đã 20 tuổi, người lớn tuổi nhất khoảng trên 50 tuổi. Có gia đình cả vợ chồng cùng học.

Thầy giáo quân hàm xanh nơi biên viễn Mường Lát

Tiếng đánh vần “ê, a” của học viên làm phá vỡ không gian tĩnh lặng nơi vùng biên. 24 học viên ở đây chủ yếu là người dân tộc Mông, Thái. Họ đến đây và cùng có mong muốn biết đọc, biết viết, biết cộng các con số…

Thầy giáo quân hàm xanh nơi biên viễn Mường Lát

Tiếng đánh vần “ê, a” của những học sinh đặc biệt

Ban ngày bà con lên nương rẫy, nhưng đúng 19 giờ 30 phút lại í ới gọi nhau đến lớp học chữ, có người mang theo con, có em bé được mẹ địu trên lưng.

Vốn quanh năm chỉ cầm dao, cầm cuốc, bàn tay chai sần, thô ráp, nay cầm bút thấy gượng gạo, nhưng các học viên không ngại, cố gắng nắn từng con chữ.

Chị Lò Thị Vỹ cho biết: “Từ khi có lớp học xóa mù, dù công việc nương rẫy bận bịu tôi vẫn cố gắng sắp xếp để tối nào cũng đến tham gia học".

Thầy giáo quân hàm xanh nơi biên viễn Mường Lát

Không chỉ canh giữ biên cương tổ quốc, những người lính biên phòng nơi đây còn mang trong mình trọng trách khác: Xóa mù cho bà con dân bản.

“Thầy Trung” - cái tên thân thương mà bà con dân bản thường gọi Đại úy Hoàng Ngọc Trung - Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Tam Chung, cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với các ban, ngành địa phương nhiều tuần liền, mỗi ngày đều xuống bản, miệt mài gõ cửa từng nhà để vận động dân bản đến lớp. Lúc đầu, do tâm lý e ngại, tự ti nên lớp học chỉ hơn chục người, nhưng dần dần, người nọ rủ người kia và ai cũng hiểu được ý nghĩa của việc đi học chữ nên lớp ngày càng đông”.

Thầy giáo quân hàm xanh nơi biên viễn Mường Lát

“Thầy giáo” quân hàm xanh - Đại úy Hoàng Ngọc Trung.

Không chỉ giúp bà con học chữ, cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn lồng ghép vào buổi học những kinh nghiệm làm kinh tế để xóa đói giảm nghèo, tuyên truyền cho Nhân dân nắm bắt những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để góp phần cùng với lực lượng vũ trang bảo vệ vững chắc an ninh - trật tự, chủ quyền biên giới.

Thầy giáo quân hàm xanh nơi biên viễn Mường Lát

Bà Hà Thị Hoàn (51 tuổi) cho biết: “Ngày tôi đi làm rẫy, chiều về nấu cơm cho con, tối lại đi học với chú bộ đội biên phòng. Tôi phải học con chữ trước mới học làm kinh tế được".

Thầy giáo quân hàm xanh nơi biên viễn Mường Lát

Thầy giáo quân hàm xanh nơi biên viễn Mường Lát

Thầy giáo quân hàm xanh nơi biên viễn Mường Lát

Thầy giáo tận tình nắn nót từng con chữ cho người dân

Nhờ lớp xóa mù chữ của những “thầy giáo” mang quân hàm xanh mà đến nay hầu hết những người lớn tuổi ở bản Poọng và nhiều bản khác tại xã Tam Chung đã biết đọc, biết viết. Con chữ đang về gần hơn với các bản nghèo, như một dấu hiệu tốt cho tương lai tươi sáng của người dân nơi đây.

Thầy giáo quân hàm xanh nơi biên viễn Mường Lát

Tài liệu học xóa mù chữ và danh sách lớp học xóa mù chữ bản Poọng năm 2020

Thầy giáo quân hàm xanh nơi biên viễn Mường Lát

Em Vi Thị Dung (20 tuổi) đã biết đọc, biết viết tên của mình

Thầy giáo quân hàm xanh nơi biên viễn Mường Lát

Lễ bế giảng lớp xóa mù chữ bản Poọng, xã Tam Chung

Ngày 10 - 11 Đồn Biên phòng Tam Chung phối hợp với Hội LHPN huyện Mường Lát, UBND xã Tam Chung, Trường tiểu học Tam Chung đã bế giảng lớp xóa mù chữ cho Nhân dân bản Pọong sau hơn 3 tháng học tập. 24 học viên lớp học đặc biệt này đã đọc thông, viết thạo.

Tiến Đông


Tiến Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]