(Baothanhhoa.vn) - Chiều 20-8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hoá tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2022; trao danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ XV; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tới 27 điểm cầu thuộc các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm bảo đảm yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Chiều 20-8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hoá tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2022; trao danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ XV; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tới 27 điểm cầu thuộc các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm bảo đảm yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Đồng chí Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 2 nhà giáo Phạm Thị Hoàng Hiền và Lê Văn Giáo.

Dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành chức năng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, kết thúc năm học 2020 - 2021, ngành GD&ĐT Thanh Hoá đã hoàn thành tốt kế hoạch giáo dục đề ra.

Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

Cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được quan tâm xây dựng, quy hoạch khang trang với tỷ lệ phòng học kiên cố, cao tầng đạt 87,7%. Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia có nhiều chuyển biến, toàn tỉnh đã có 1.584 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 78,69.%.

Đội ngũ nhà giáo trong tỉnh có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tích cực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trực thuộc sở bảo đảm theo quy định. Trong năm học đã thực hiện điều động 75 giáo viên cùng bộ môn từ trường thừa đến trường thiếu. Tuyển dụng mới 265 giáo viên để bổ sung giáo viên cho các trường còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao, nhất là các trường thuộc khu vực miền núi, vùng có điều kiện khó khăn.

Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tạ Hồng Lựu báo cáo kết quả năm học 2020-2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021-2022.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững trong tốp đầu cả nước; chất lượng giáo dục đại trà có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả trong năm học, học sinh tỉnh Thanh Hóa đoạt 1 HCB môn Vật lý Olympic Quốc tế (IPhO 2021), 1 HCĐ môn Vật lý Olympic Châu Á - Thái Bình Dương; 1 dự án đạt giải nhất Quốc gia Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, học sinh Thanh Hóa đạt 56 giải, trong đó có 6 giải nhất, 24 giải nhì, 17 giải ba, 9 giải khuyến khích, xếp thứ 5 cả nước về số học sinh đạt giải nhất; Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Thanh Hóa có điểm trung bình các môn thi đạt 6,357 xếp thứ 32 toàn quốc (tăng 12 bậc so với năm 2020), toàn tỉnh có 2.409 học sinh đạt 27 điểm (theo tổ hợp xét tuyển đại học) trở lên và 1.288 điểm 10 (xếp thứ 3, sau Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội)…

Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Văn Thức điều hành thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế, những khó khăn, “điểm nghẽn” cần tháo gỡ; chia sẻ kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy, việc sắp xếp, điều động giáo viên, công tác chuẩn bị cho năm học mới… Đồng thời thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm học 2021 - 2022 như, tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường, lớp phù hợp với thực tế và theo kế hoạch của UBND tỉnh; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đào Xuân Yên biểu dương và chúc mừng thành tích đạt được của toàn ngành giáo dục trong năm học qua, đồng thời đề nghị ngành giáo dục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Chủ động các phương án cho năm học mới 2021-2022; xây dựng kịch bản dạy và học phù hợp với diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục và quản trị nhà trường, coi trọng quản lý chất lượng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và tư vấn hỗ trợ việc thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các sai phạm của các tập thể, cá nhân trong quản lý Nhà nước về giáo dục bảo đảm khách quan, công bằng và đúng quy định.

Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Đồng chí Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị ngành giáo dục tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuẩn giáo viên hằng năm để đạt trình độ chuẩn theo quy định của Luật giáo dục 2019. Tham mưu tuyển dụng đủ số biên chế giáo viên được UBND tỉnh giao và số giáo sinh ra trường chưa được tuyển dụng; xây dựng “Quy định điều động, luân chuyển giáo viên có thời hạn từ huyện thừa đến huyện thiếu”.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục bảo đảm quy định, phù hợp tình hình thực tế; huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát riển giáo dục. Xây dựng, triển khai đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hình thành trường phổ thông nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh bảo đảm phù hợp với việc sáp nhập các đơn vị hành chính và thuận tiện trong việc đi lại, học tập của học sinh; kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục tại địa phương.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng đề nghị ngành giáo dục tập trung các nguồn lực nâng cao chất lượng giáo dục miền núi, giảm sự chênh lệch giáo dục giữa miền núi và miền xuôi; giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn trong nhóm dẫn đầu cả nước; tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp học đáp ứng yêu cầu các hoạt động giáo dục, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập.

Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Trường THPT Chuyên Lam Sơn; cho học sinh và giáo viên có học sinh đạt huy chương Châu Á – Thái Bình Dương và đạt giải Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

Tại hội nghị, đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho nhà giáo Phạm Thị Hoàng Hiền, Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá và nhà giáo Lê Văn Giáo, Trường THCS Nguyễn Du (Quảng Xương). Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Trường THPT chuyên Lam Sơn; cho học sinh và giáo viên có học sinh đạt huy chương Châu Á – Thái Bình Dương và đạt giải nhất Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021. Đồng chí Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 trường THPT đạt thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Văn Thức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 trường THPT đạt thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tại một số điểm cầu huyện, thị xã, thành phố cũng đã tiến hành trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tổng số 23 học sinh đạt từ 29 điểm trở lên (theo tổ hợp xét tuyển đại học) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]