Giám đốc tình báo Nga cảnh báo Ba Lan và các nước vùng Baltic

(Baothanhhoa.vn) - Người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại Liên bang Nga lưu ý Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic sẽ là mục tiêu trong trường hợp NATO "xâm lược".

Giám đốc tình báo Nga cảnh báo Ba Lan và các nước vùng Baltic

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại Liên bang Nga lưu ý Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic sẽ là mục tiêu trong trường hợp NATO “xâm lược”.

Giám đốc tình báo Nga cảnh báo Ba Lan và các nước vùng Baltic

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin. Ảnh: Sputnik.

Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Liên bang Nga Sergey Naryshkin cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Nga sẽ gây ra “thiệt hại” cho toàn bộ liên minh quân sự nếu NATO đe dọa Nga hoặc Belarus, nhưng Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia sẽ là “những nước đầu tiên phải chịu thiệt hại”.

Người đứng đầu cơ quan tình báo đổ lỗi cho sự gia tăng hoạt động quân sự của NATO gần biên giới Nga và Belarus là nguyên nhân gây ra “cuộc khủng hoảng lớn và rất nguy hiểm hiện nay trên lục địa châu Âu”. “Ba Lan và các nước cộng hòa Baltic đặc biệt hung hăng, ít nhất là trên lời nói, họ liên tục khua vũ khí”, ông nói.

“Họ nên hiểu, trong trường hợp Liên minh Bắc Đại Tây Dương xâm lược, toàn bộ khối NATO chắc chắn sẽ bị thiệt hại, nhưng những người đầu tiên phải chịu thiệt hại sẽ là những người truyền bá những ý tưởng như vậy trong giới chính trị Ba Lan và các nước vùng Baltic”, ông lưu ý.

Naryskin đặc biệt lưu ý đến thông báo gần đây của Ba Lan rằng nước này đang tìm cách tiếp cận vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tháng trước đã gợi ý Pháp có thể mở rộng ô hạt nhân của mình để bảo vệ các đồng minh châu Âu. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda trả lời động thái như vậy sẽ “có lợi cho an ninh của Ba Lan”.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại Liên bang Nga cũng tuyên bố Ba Lan có kế hoạch “lắp đặt khoảng hai triệu quả mìn chống tăng dọc theo biên giới Belarus và khu vực Kaliningrad”.

Tháng trước, Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic tuyên bố lo ngại sự trỗi dậy Nga, họ đã rút khỏi Công ước Ottawa, một hiệp ước quốc tế cấm sử dụng mìn.

Naryshkin nêu lại các mục tiêu chiến lược của Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình, nói rằng Điện Kremlin không muốn Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân và đang tìm cách “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” đất nước này.

Những người chỉ trích lo ngại khi Mỹ cố gắng làm trung gian cho lệnh ngừng bắn ở Ukraine, họ sẽ đền đáp cho Moscow bằng những nhượng bộ về lãnh thổ và an ninh.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản tái khởi động “siêu nhà máy” điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm đóng băng

Nhật Bản tái khởi động “siêu nhà máy” điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm đóng băng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sau 15 năm kể từ thảm họa hạt nhân Fukushima, Nhật Bản đang tiến thêm một bước quan trọng trong lộ trình khôi phục điện hạt nhân khi chính quyền tỉnh Niigata dự kiến phê chuẩn việc tái khởi động nhà máy Kashiwazaki–Kariwa – nhà máy điện hạt nhân lớn...
Nhật Bản: Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm

Nhật Bản: Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm

Hồ sơ tư liệu
Tỉnh Niigata của Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua quyết định cho phép khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới vào ngày 22/12 (giờ địa phương), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực quay trở lại với điện hạt nhân của Nhật Bản kể từ sau thảm họa Fukushima năm 2011.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh