EU yêu cầu Mỹ “chia sẻ gánh nặng” vũ khí cho Ukraine

(Baothanhhoa.vn) - Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, hoan nghênh lời hứa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc gửi thêm vũ khí cho Kiev, nhưng cho biết không thể coi đây là viện trợ của Mỹ nếu các quốc gia NATO châu Âu tài trợ toàn bộ cho sáng kiến này.

EU yêu cầu Mỹ “chia sẻ gánh nặng” vũ khí cho Ukraine

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, hoan nghênh lời hứa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc gửi thêm vũ khí cho Kiev, nhưng cho biết không thể coi đây là viện trợ của Mỹ nếu các quốc gia NATO châu Âu tài trợ toàn bộ cho sáng kiến này.

EU yêu cầu Mỹ “chia sẻ gánh nặng” vũ khí cho Ukraine

Ảnh: AP.

Ông Trump hôm 15/7 khẳng định sẽ cho phép các thành viên NATO mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất và các loại vũ khí khác cho Ukraine, nhưng cũng cho biết người nộp thuế Mỹ sẽ không còn tài trợ cho Kiev nữa.

Phát biểu với các phóng viên, Kaja Kallas hoan nghênh thông báo của ông Trump nhưng lưu ý Brussels “muốn thấy Mỹ chia sẻ gánh nặng”.

“Nếu chúng ta trả tiền cho những vũ khí này, đó là sự hỗ trợ của chúng ta, là sự hỗ trợ của châu Âu,” Kallas giải thích khi được đề nghị làm rõ việc chia sẻ gánh nặng.

Moscow đã nhiều lần lên án việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng chúng chỉ làm leo thang xung đột mà không làm thay đổi tiến trình. Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán nhưng chưa nhận được phản hồi từ Kiev về thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố các nhà lãnh đạo EU và NATO đã gây áp lực không đúng mực lên Tổng thống Mỹ Donald Trump để ông phải áp dụng lập trường cứng rắn. Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov nhấn mạnh “bất kỳ nỗ lực nào nhằm đưa ra yêu sách, chứ đừng nói đến việc đưa ra tối hậu thư, đều là không thể chấp nhận được”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng chỉ trích lời đe dọa của ông Trump về việc áp đặt mức thuế quan thứ cấp lên tới 100%, lưu ý rằng những tối hậu thư như vậy “được Ukraine coi không phải là tín hiệu hướng tới hòa bình, mà là tín hiệu để tiếp tục chiến tranh”.

TD

Theo RT

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đức: CDU giành thắng lợi trong cuộc bầu cử địa phương tại bang đông dân nhất

Đức: CDU giành thắng lợi trong cuộc bầu cử địa phương tại bang đông dân nhất

Thế giới
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, kết quả thống kê sơ bộ cuộc bầu cử địa phương ở North Rhine-Westphalia - bang đông dân nhất nước Đức, diễn ra ngày 14/9, cho thấy đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) bảo thủ đã có một kết quả đáng nể, khi nhận được nhiều phiếu bầu nhất với 33,3%.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long