(Baothanhhoa.vn) - Các nhà hoạch định chính sách Đức lo ngại về khả năng Mỹ có thể vô hiệu hóa từ xa các máy bay chiến đấu F-35 được chuyển giao cho Berlin trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, tương tự như quyết định gần đây của nước này về việc đóng băng hoạt động tình báo và hỗ trợ quân sự cho Ukraine, tờ Bild của Đức đưa tin.

Đức lo ngại Mỹ có thể vô hiệu hoá máy bay chiến đấu F-35 từ xa

Các nhà hoạch định chính sách Đức lo ngại về khả năng Mỹ có thể vô hiệu hóa từ xa các máy bay chiến đấu F-35 được chuyển giao cho Berlin trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, tương tự như quyết định gần đây của nước này về việc đóng băng hoạt động tình báo và hỗ trợ quân sự cho Ukraine, tờ Bild của Đức đưa tin.

Đức lo ngại Mỹ có thể vô hiệu hoá máy bay chiến đấu F-35 từ xa

Máy bay chiến đấu F-35. Ảnh: Getty Images.

Không quân Đức sẽ nhận 35 máy bay phản lực F-35A Lightning II do Mỹ sản xuất bắt đầu từ năm 2026 như một phần của thỏa thuận trị giá 8,3 tỷ euro (9 tỷ đô la). Tuy nhiên, một số nhà hoạch định chính sách của Đức lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã bất đồng quan điểm với EU về một số vấn đề, có thể vô hiệu hoá từ xa đối với máy bay này nếu Washington và các nước châu Âu xuất hiện sự khác biệt trong cách tiếp cận với một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga, bài báo cho biết.

Joachim Schranzhofer, giám đốc truyền thông của công ty quốc phòng Đức Hensoldt cho biết: “Vô hiệu hoá từ xa đối với F-35 không chỉ là tin đồn”.

Wolfgang Ischinger, cựu Chủ tịch Quỹ Hội nghị An ninh Munich, đã đặt câu hỏi về số phận của hợp đồng. “Nếu chúng ta lo sợ Mỹ có thể làm với các máy bay F-35 tương lai của Đức như những gì họ đang làm với Ukraine, chúng ta có thể cân nhắc chấm dứt hợp đồng”, ông nói.

Những lo ngại tương tự trên máy bay phản lực của Mỹ cũng được các chuyên gia nhắc lại trên tờ Financial Times. Nhà phân tích quốc phòng Richard Aboulafia nhận xét: “Nếu bạn cho rằng có thứ gì đó có thể thực hiện được bằng một mã phần mềm, thì nó thực sự tồn tại”.

Hầu hết quân đội châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ về hỗ trợ liên lạc, tác chiến điện tử và tiếp tế đạn dược trong bất kỳ cuộc xung đột nghiêm trọng nào, Justin Bronk, một nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Royal United Services cho biết.

Chương trình F-35 được mô tả là dự án quân sự tốn kém nhất trong lịch sử, với tổng chi phí dự kiến ​​vượt quá 1,7 nghìn tỷ đô la trong suốt vòng đời của máy bay. Kể từ khi chiếc F-35 đầu tiên thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2006, chương trình đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng vượt chi phí, chậm trễ và các vấn đề về độ tin cậy. Cho đến nay, hơn 1.100 chiếc F-35 đã được sản xuất, trong đó nhiều chiếc được cung cấp cho các đồng minh của Mỹ.

TD (theo RT)


TD (theo RT)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]