(Baothanhhoa.vn) - Dự án Resort Sao Mai - Khu du lịch phức hợp “tâm linh - khám phá dã ngoại về nguồn” nằm ở phía Tây của tỉnh Thanh Hóa được Sao Mai Group khởi công xây dựng tháng 6-2022 trên tổng diện tích gần 53,8 ha, với vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng.

Resort Sao Mai - “viên ngọc” của Thọ Xuân sắp “cất cánh”

Dự án Resort Sao Mai - Khu du lịch phức hợp “tâm linh - khám phá dã ngoại về nguồn” nằm ở phía Tây của tỉnh Thanh Hóa được Sao Mai Group khởi công xây dựng tháng 6-2022 trên tổng diện tích gần 53,8 ha, với vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng.

Resort Sao Mai - “viên ngọc” của Thọ Xuân sắp “cất cánh”

Phối cảnh khu Resort nghìn tỷ không thể bỏ lỡ khi đến với xứ Thanh.

Resort Sao Mai được khởi công xây dựng trên mảnh đất Thọ Xuân “địa linh nhân kiệt” có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa; tọa lạc tại vị trí đắc địa cách Sân bay Thọ Xuân chỉ 10 km, cách Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh khoảng 1,5 km; thuận lợi đường bộ, đường không để phát triển du lịch, thương mại và nghỉ dưỡng cao cấp. Dự án Resort Sao Mai như mốc son thể hiện lòng kiên trì và sự quyết tâm bám trụ của nhà đầu tư trên địa danh “Long ôn trì”.

Resort Sao Mai - “viên ngọc” của Thọ Xuân sắp “cất cánh”

Phối cảnh Resort Sao Mai Thanh Hóa - Khu du lịch không thể bỏ lỡ khi đến với xứ Thanh.

Đây là công trình mang nét “chấm phá” giao thoa giữa phong cách sang trọng hiện đại pha lẫn chất truyền thống. Resort Sao Mai được xây dựng gồm đồi Tịnh tâm, đảo Ngọc, đảo Kim cương, khu villa, trung tâm tổ chức sự kiện, hệ thống nhạc nước, chuỗi bungalow ngầm, bungalow trong lòng núi, bungalow nổi trên mặt hồ, khu tắm bùn, tắm khoáng. Mỗi nơi tại khu resort đều có những điểm nhấn khác biệt, chú trọng vào việc xây dựng trải nghiệm thiên nhiên với các chủ đề khác nhau, khu thương mại, mua sắm cao cấp, khu vui chơi giải trí (nhạc nước, night club), khu dịch vụ chăm sóc sức khỏe…

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai ngày 6-2-2023, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo: Để khu Resort Sao Mai mang đẳng cấp quốc tế sớm đi vào hoạt động, tập đoàn cần nghiên cứu xây dựng và sớm hoàn thiện trung tâm tổ chức hội nghị, hội thảo, tiệc cưới và biểu diễn nghệ thuật với quy mô phù hợp.

Đồng thời, liên kết với các làng nghề truyền thống tổ chức các trò chơi, trò diễn mang đậm chất văn hóa bản địa; hội chợ giới thiệu các sản phẩm của tỉnh, của địa phương và của tập đoàn; triển khai trồng các loại cây ăn quả, cây bóng mát tạo cảnh quan để khách đến nghỉ dưỡng có không gian xanh, check-in tại khu nghỉ dưỡng.

Resort Sao Mai - “viên ngọc” của Thọ Xuân sắp “cất cánh”

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tiến độ thi công Dự án Resort Sao Mai.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Tập đoàn Sao Mai phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về khu nghỉ dưỡng đến với bạn bè trong nước và quốc tế; nhanh chóng đào tạo nguồn nhân lực làm du lịch một cách chuyên nghiệp, bài bản. Nhất là quan tâm thu hút lao động trên địa bàn tỉnh; đầu tư dứt điểm từng khu vực, không nên đầu tư dàn trải.

Resort Sao Mai - “viên ngọc” của Thọ Xuân sắp “cất cánh”

Khu biệt thự nghỉ dưỡng đang dần hoàn thiện.

Là khu resort nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp mang đậm chất văn hóa vùng miền, thân thiện với môi trường, sở hữu phong cảnh “diễm lệ, hữu tình" còn nguyên sơ, khi đưa vào hoạt động Resort Sao Mai sẽ phục vụ được 1.200 khách, trong đó 700 khách lưu trú và 500 khách vãng lai.

Khu nghỉ dưỡng gồm 6 phân khu: Khu A: Trung tâm điều hành đón tiếp; Khu B: Khu đồi Tịnh Tâm; Khu C: Khu nghỉ dưỡng, tổ chức sự kiện; Khu D: Khu chăm sóc sức khỏe; Khu E: Khu villa, các công trình dịch vụ và Khu F: Khu Đảo Ngọc, vui chơi giải trí, mua sắm cao cấp.

Resort Sao Mai - “viên ngọc” của Thọ Xuân sắp “cất cánh”

Hứa hẹn có hàng loạt góc check-in “xịn xò” tại Resort Sao Mai.

Hiện Tập đoàn Sao Mai đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục: Biệt thự 4 mùa, Biệt thự Ruby, Biệt thự bách thảo, Bungalow dưới hồ, nhà hàng ẩm thực Việt... Hy vọng Resort Sao Mai sẽ ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch của huyện Thọ Xuân nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung, góp phần đưa loại hình du lịch rừng, đồi núi lên ngôi.

Bài và ảnh: Phú Lan


Bài và ảnh: Phú Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]