Đột phá trong giải phóng mặt bằng

(Baothanhhoa.vn) - Sầm Sơn là địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh Thanh Hóa về tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội. Để có được kết quả đó, thành phố xác định một trong những khâu đột phá có tính quyết định là triển khai tốt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Đột phá trong giải phóng mặt bằng

Sầm Sơn là địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh Thanh Hóa về tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội. Để có được kết quả đó, thành phố xác định một trong những khâu đột phá có tính quyết định là triển khai tốt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Đột phá trong giải phóng mặt bằngDiện mạo đô thị du lịch Sầm Sơn ngày càng khang trang, hiện đại.

Nhiều năm trở lại đây, TP Sầm Sơn đang trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của Thanh Hóa. Đặc biệt, Sầm Sơn đã được nhiều nhà đầu tư lớn như Sun Group “chọn mặt gửi vàng”, với các dự án du lịch nghìn tỷ đã và đang được xây dựng, đưa vào khai thác. Cùng với đó, thành phố cũng luôn quan tâm đầu tư hoàn thiện, nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan đô thị. Triển khai xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp và làng nghề... Để bảo đảm tiến độ các dự án, thì GPMB là yếu tố đầu tiên.

Để công tác bồi thường GPMB được thực hiện hiệu quả, vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao, thành phố đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là các dự án lớn, dự án trọng điểm. Song song với đó là quan tâm công tác bố trí tái định cư và ổn định đời sống, tạo sinh kế cho người dân. Rà soát các quy định, quy chế, hướng dẫn thực hiện về công tác bồi thường, GPMB để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc và bố trí đủ cán bộ, công chức có chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, trách nhiệm để làm công tác GPMB; đồng thời quan tâm đến quyền lợi chính trị, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức. Kiên quyết sàng lọc, đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, lợi ích nhóm trong kiểm kê, bồi thường, GPMB, tái định cư. Tháo gỡ nút thắt trong GPMB, việc quy hoạch, huy động các nguồn lực để xây dựng các khu tái định cư có hạ tầng đồng bộ, khang trang, đảm bảo tốt hơn nơi ở cũ để khuyến khích người dân sẵn sàng nhận bồi thường đến nơi ở mới. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác GPMB. Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương chung của tỉnh, thành phố về GPMB và về mục tiêu của từng dự án, nhất là các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự án có sử dụng đất. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác GPMB. Làm tốt công tác vận động Nhân dân ủng hộ các chủ trương của thành phố về thu hồi đất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm cá nhân nếu chậm tiến độ trong công tác GPMB trên địa bàn quản lý (về công tác xác nhận nguồn gốc đất và các nội dung công việc thuộc thẩm quyền); tổ chức giao ban định kỳ hằng tuần, hằng tháng về công tác GPMB, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc...

Hàng năm công tác GPMB của thành phố luôn đạt hiệu quả cao và vượt so với kế hoạch tỉnh giao, cũng như luôn trong nhóm các địa phương dẫn đầu toàn tỉnh. Cụ thể, năm 2021 đạt 199,8ha (vượt kế hoạch 6,3%); năm 2022 đạt 156,4ha (vượt kế hoạch 2,6%); năm 2023 vượt 10% kế hoạch tỉnh giao (61,8ha). Năm 2024, thành phố đã cam kết tiến độ GPMB với tỉnh 17 dự án, tổng diện tích 52,24ha. Kết quả, đã GPMB sạch 53,67ha, đạt 102,7% kế hoạch; đo đạc, kiểm đếm 67,84ha, đạt 129,9% kế hoạch; lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB 64,31ha, đạt 123,1% kế hoạch.

Năm 2025 đóng vai trò quyết định trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025 của thành phố. Do vậy, công tác GPMB cũng được đặt ra một cách quyết liệt. Thành ủy, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác GPMB theo Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 2/1/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, thành phố đã cam kết với tỉnh về tiến độ GPMB 11 dự án, diện tích 25,99ha (gồm 9 dự án đầu tư công, với diện tích cần GPMB 15,2ha và 2 dự án đầu tư của doanh nghiệp, với diện tích cần GPMB 10,79ha). Đến nay, công tác GPMB đang cấp ủy, chính quyền thành phố tích cực triển khai, nhằm bảo đảm thực hiện đúng và vượt cam kết tiến độ GPMB theo kế hoạch được giao.

Bài và ảnh: Trần Giang

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đưa hàng hóa xứ Thanh vào siêu thị: Có thật sự khó?

Đưa hàng hóa xứ Thanh vào siêu thị: Có thật sự khó?

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Khi vượt qua nhiều tiêu chuẩn khắt khe để được bày bán trong hệ thống siêu thị, hàng hóa coi như có thêm “vé thông hành” để phát triển thị trường. Thanh Hóa là tỉnh có đa dạng các mặt hàng nông sản, nhiều sản phẩm đặc trưng, nhưng “vào” được các hệ...
Quyết tâm cao nhất để “gỡ thẻ vàng IUU” (Bài 1): Đặt lợi ích quốc gia lên trước hết, trên hết

Quyết tâm cao nhất để “gỡ thẻ vàng IUU” (Bài 1): Đặt lợi ích quốc gia lên trước hết, trên hết

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Suốt 8 năm nỗ lực không ngừng để gỡ “thẻ vàng thủy sản” của Ủy ban Châu Âu (EC) về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tuy nhiên ngành thủy sản Việt Nam vẫn còn tồn tại những “yếu điểm”, khiến “thẻ vàng thủy...
Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Các dự án của bà Thái Hương góp phần tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước”

Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Các dự án của bà Thái Hương góp phần tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước”

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, giữa không khí trang nghiêm của Ngày Thống nhất các Dân tộc Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng Lao động Việt Nam, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh