Trong bối cảnh tăng trưởng GDP quý III đạt 9,95%, 9 tháng đạt 9,01%, cao nhất từ năm 2011, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong cả năm thì tăng trưởng GDP quý IV phải ở mức trên 12,5%, đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất. Đồng thời, phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 và bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao phải phục vụ lợi ích của người dân.
(Baothanhhoa.vn) - Phát triển du lịch đêm không chỉ được xem là hướng đi giúp tăng trưởng kinh tế, mà còn tạo dấu ấn, hình ảnh, thương hiệu, bản sắc riêng cho điểm đến. Chính vì vậy, nhiều địa phương trong tỉnh đã và đang từng bước xây dựng, hình thành các sản phẩm du...
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Tài chính Pháp dự báo nợ công nước này sẽ tăng lên 119,3% GDP trong năm 2026 và tiếp tục lên 121,7% vào năm 2027, mức cao nhất kể từ năm 1995, trong bối cảnh thâm hụt ngân sách lớn và tăng trưởng kinh tế chậm lại.
(Baothanhhoa.vn) - Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ngày 18/9 quyết định nâng lãi suất chủ chốt từ khoảng 1% lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm, trong bối cảnh giá dầu tăng và đồng yen suy yếu làm gia tăng sức ép lạm phát.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, một số DNNVV và tổ chức tín dụng...
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13/9 Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng tăng trưởng kinh tế mạnh có thể giúp Mỹ giảm gánh nặng nợ công, trong bối cảnh tổng nợ liên bang đã vượt 40.000 tỷ USD và thâm hụt ngân sách tiếp tục ở mức cao.
(Baothanhhoa.vn) - Các vấn đề khí hậu đang trở thành một nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của BRICS khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch và đăng cai Hội nghị cấp cao BRICS lần thứ 18 tại New Delhi. Nhóm đang hướng tới việc đưa những mối quan tâm về phát...
(Baothanhhoa.vn) - Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm, lên mức 2,5% - mức cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột gia tăng tại Trung Đông đang đẩy giá năng lượng leo thang,...
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày qua, nhiều địa phương ven biển ở Thanh Hóa, nhất là các xã, phường có khu, điểm du lịch, đã huy động lực lượng lớn tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường bãi biển. Có nơi gần 1.000 người cùng lúc ra quân, tạo nên không khí lao động khẩn...
(Baothanhhoa.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và triển...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/9, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2026 tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác TĐTKT năm 2026 và công bố kết quả sơ bộ TĐTKT trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND...
(Baothanhhoa.vn) - Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz ngày 6/9 cho biết nước này có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 229% trong 3 năm tới, khi công bố Chương trình Kinh tế trung hạn giai đoạn 2027-2029.
(Baothanhhoa.vn) - Từ đầu năm đến nay, thị trường vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh liên tục có những biến động. Đáng chú ý là tình trạng thiếu nguồn cung đối với các loại vật liệu thô như cát, đá, đất san lấp.
(Baothanhhoa.vn) - Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ngày 31/8 đã khai mạc tại thành phố Asheville, bang North Carolina của Mỹ, với trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng kinh...
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và các Dự án Quốc gia mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng thúc đẩy hoạt động đầu tư là điều kiện then chốt để duy trì tăng trưởng kinh tế, đồng thời yêu cầu Chính phủ khởi động...
(Baothanhhoa.vn) - Nợ quốc gia Mỹ lần đầu tiên vượt 40.000 tỷ USD, đánh dấu cột mốc chưa từng có trong bối cảnh chi tiêu cho quốc phòng, các chương trình an sinh xã hội và chi phí trả lãi đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong ngân sách liên bang.