(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13-1, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” tại xã Mường Mìn (Quan Sơn).

“Xuân đoàn kết – Tết biên cương” tại xã Mường Mìn

Sáng 13-1, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” tại xã Mường Mìn (Quan Sơn).

“Xuân đoàn kết – Tết biên cương” tại xã Mường Mìn

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo huyện Quan Sơn trao quà cho hội viên, phụ nữ nghèo.

Trong không khí ấm cúng chuẩn bị đón Xuân Canh Tý, đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng Hội LHPN tỉnh thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương”, giai đoạn 2018-2020. Qua các năm, Hội LHPN tỉnh đã huy động được hơn 7 tỷ đồng thực hiện nhiều chương trình, hoạt động hướng về hội viên, phụ nữ 9 xã giáp biên, gồm: Bát Mọt (Thường Xuân), Hiền Kiệt (Quan Hóa), Yên Khương (Lang Chánh), Nhi Sơn, Quang Chiểu, Trung Lý (Mường Lát), Na Mèo, Mường Mìn, Tam Thanh (Quan Sơn) và tổ chức các hoạt động, như: truyền thông phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng chống mua bán người; trao con giống; xóa mù chữ… góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ và nhân nhân, cùng chung tay bảo vệ vùng biên cương của tổ quốc.

“Xuân đoàn kết – Tết biên cương” tại xã Mường Mìn

Tiết mục văn nghệ của hội viên xã Mường Mìn.

“Xuân đoàn kết – Tết biên cương” tại xã Mường Mìn

Hội Phụ nữ Nhà máy Z111 tặng quà cho hội viên, phụ nữ , trẻ em nghèo.

“Xuân đoàn kết – Tết biên cương” tại xã Mường Mìn

Tổ chức Tài Chính vi mô Thanh Hóa trao hỗ trợ mô hình bò sinh kế cho Tổ Liên kết chăn nuôi bò sinh sản do phụ nữ làm chủ xã Mường Mìn.

Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh và các đơn vị đồng hành gồm: LĐLĐ tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội phụ nữ Nhà máy Z111 đã trao tặng gần 100 suất qùa cho hội viên, phụ nữ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Tòa án Nhân dân tỉnh trao 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên Ngân Thị Chim, bản Bơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Tổ chức Tài chính vi mô Thanh Hóa đã trao tặng 10 thành viên Tổ Liên kết chăn nuôi bò sinh sản do phụ nữ làm chủ xã Mường Mìn 100 triệu đồng để mua bò sinh sản và tủ sách cho Hội LHPN xã Mường Mìn. Cùng với đó, Hội LHPN và một số đơn vị đã tặng quà cho Đồn biên phòng Mường Mìn.

“Xuân đoàn kết – Tết biên cương” tại xã Mường Mìn

Đại diện Tòa án Nhân dân tỉnh trao hỗ trợ xây mái ấm tình thương cho chị Ngân Thị Chim, bản Bơn.

“Xuân đoàn kết – Tết biên cương” tại xã Mường Mìn

Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng quà cho các hộ.

Nhân dịp này, đông đảo hội viên, phụ nữ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Mìn đã tham gia Cuộc thi “Khéo tay ngày tết” qua việc bày mâm ngũ quả, gói bánh chưng tạo không khí Tế xum vầy sôi nổi, đoàn kết.

“Xuân đoàn kết – Tết biên cương” tại xã Mường Mìn

Cuộc thi khéo tay ngày Tết

Được biết, thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Hội LHPN tỉnh phối hợp với các đơn vị trao gần 700 suất quà, 4 mô hình bò sinh sản, 2 mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]