(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-7, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phát động, triển khai tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”. Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải; các tổ chức chính trị - xã hội, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Ủy ban MTTQ 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tham dự.

Triển khai Tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”

Sáng 17-7, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phát động, triển khai tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”. Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải; các tổ chức chính trị - xã hội, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Ủy ban MTTQ 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tham dự.

Triển khai Tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”

Các đại biểu dự lễ phát động, triển khai Tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”.

Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất kêu gọi, vận động hưởng ứng Tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”. Tại buổi phát động và triển khai tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã kêu gọi, vận động toàn dân tham gia quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm, hàng hóa khô để hỗ trợ Nhân dân, công nhân lao động thành phố Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch.

Triển khai Tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”

Toàn cảnh buổi phát động.

Trong những ngày này, thành phố Hồ Chí Minh đang phải thực hiện việc cách ly xã hội toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 9-7-2021 để phòng, chống dịch COVID-19 nên đời sống của người dân, công nhân lao động gặp không ít khó khăn, nhất là nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày.

Để hỗ trợ kịp thời, tuần lễ được thực hiện từ ngày 17-7 đến ngày 23-7-2021, phấn đấu tập kết hàng vào ngày 21-7-2021. Địa điểm tập kết hàng và phương thức vận chuyển do Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thống nhất phương án cụ thể.

Các sản phẩm hỗ trợ ưu tiên sản phẩm khô là thế mạnh của địa phương, được công nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm an toàn thực phẩm được đóng gói cẩn thận, có dán nhãn, mác, địa chỉ cụ thể gửi về đầu mối đăng ký tiếp nhận ủng hộ là Ủy ban MTTQ cấp huyện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện chịu trách nhiệm kết nối, tập hợp hàng hóa, vật phẩm trên địa bàn và báo cáo, tập hợp về một đầu mối chung tại Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các các tổ chức thành viên, các ngành phối hợp tích cực vận động thành viên, hội viên tham gia, phấn đấu mỗi huyện có từ 40 tấn đến 100 tấn hàng trở lên; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhiều người dân biết và tích cực hưởng ứng.

Triển khai Tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ huyện Quảng Xương và lãnh đạo xã Quảng Văn cùng tăng ni, phật tử chùa Vạn Linh đóng gói lạc rang muối gửi vào thành phố mang tên Bác.

Triển khai Tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”

Trong buổi sáng 17-7, chùa Vạn Linh, xã Quảng Văn (Quảng Xương) đã vận động hỗ trợ 10 ngàn quả trứng gà ta và nhiều nhu yếu khẩm thiết yếu.

Ngay sau lễ phát động, tại các huyện Đông Sơn, Quảng Xương, Hoằng Hóa… bước đầu đã vận động được những nhu yếu phẩm thiết yếu, gồm trứng, lạc rang muối, miến các loại.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]