(Baothanhhoa.vn) - Nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), sáng 10-6, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức đoàn công tác trao sổ tiết kiệm và tặng quà cho con công nhân, viên chức, lao động và các gia đình nữ công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 huyện Cẩm Thuỷ và Yên Định.

Trao sổ tiết kiệm và tặng quà cho con công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), sáng 10-6, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức đoàn công tác trao sổ tiết kiệm và tặng quà cho con công nhân, viên chức, lao động và các gia đình nữ công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 huyện Cẩm Thuỷ và Yên Định.

Trao sổ tiết kiệm và tặng quà cho con công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tại huyện Cẩm Thuỷ, đoàn công tác đã trao tặng 3 suất quà cho các cháu: Phạm Hoàng Lan Na, Phạm Đỗ Linh Đan đều bị khuyết tật và là 2 chị em trong một gia đình ở thôn Ngọc Vóc, xã Cẩm Yên và cháu Lê Thành Lương (bị mắc bệnh đao bẩm sinh) ở xã Cẩm Ngọc.

Trao sổ tiết kiệm và tặng quà cho con công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tại huyện Yên Định, đoàn công tác đã trao 2 sổ tiết kiệm cho các cháu Lê Anh Tuấn, Lê Anh Tiến, là trẻ mồ côi, con của đoàn viên tử vong do COVID-19 ở xã Định Liên.

Trao sổ tiết kiệm và tặng quà cho con công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn trao tặng quà cho cháu Trịnh Thị Phương Thảo bị teo mật bẩm sinh, suy dinh dưỡng nặng ở xã Định Hải.

Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, động viên các cháu và gia đình đoàn viên tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống; yên tâm công tác và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị.

Trao sổ tiết kiệm và tặng quà cho con công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã thăm và trao tặng 50 suất quà cho các cháu là con công nhân, viên chức, lao động bị khuyết tật và các gia đình nữ công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 3 sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi là con đoàn viên tử vong do dịch COVID-19 với tổng trị giá 30 triệu đồng.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]