(Baothanhhoa.vn) - TP Thanh Hóa là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Nhằm sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng “Thành phố bên bờ sông Mã” trở thành đô thị thông minh, hiện đại, có bản sắc, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, TP Thanh Hóa đã và đang tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để kiến tạo “bộ khung” hạ tầng đô thị.

TP Thanh Hóa kiến tạo “bộ khung” hạ tầng đô thị

TP Thanh Hóa là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Nhằm sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng “Thành phố bên bờ sông Mã” trở thành đô thị thông minh, hiện đại, có bản sắc, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, TP Thanh Hóa đã và đang tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để kiến tạo “bộ khung” hạ tầng đô thị.

TP Thanh Hóa kiến tạo “bộ khung” hạ tầng đô thị“Dáng vóc” TP Thanh Hóa nhìn từ trên cao.

Để cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về đẩy mạnh xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn. Để đảm bảo chỉ đạo toàn diện, từ thành phố đến các phường, xã đã thực hiện kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”. Các cấp chính quyền thành phố tập trung triển khai sâu rộng chương trình hành động về đẩy mạnh xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện” đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, công tác triển khai thực hiện nội dung xây dựng “Đô thị văn minh - công dân thân thiện” được các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và 34 phường, xã triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc bài bản, cụ thể.

Để trở thành động lực phát triển của tỉnh Thanh Hóa và vùng Nam đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ, thành phố đã ưu tiên các nguồn lực để đầu tư kiến thiết, phát triển hạ tầng “đô thị trẻ” với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai xây dựng. Từ năm 2021 đến nay, thành phố đã đầu tư xây dựng và hoàn thành 163 dự án về cơ sở hạ tầng, 76 dự án đang triển khai đầu tư.

Công viên Bố Vệ tại phường Đông Vệ là hợp phần trong dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và công viên cây xanh thuộc khu đô thị Nam TP Thanh Hóa có diện tích 15 ha. Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt ngày 3-6-2013 với mức đầu tư 40 tỷ đồng. Công trình gồm nhiều hạng mục, trong đó có một số hạng mục chính như sân chơi sinh hoạt cộng đồng, cầu tàu, cầu ngắm cảnh, khu dụng cụ tập thể thao ngoài trời. Sau khi hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng, Công viên Bố Vệ đã và đang trở thành điểm đến vui chơi, thư giãn và tập luyện TDTT của đông đảo người dân thành phố. Công trình còn tạo điểm về diện mạo đô thị khu vực phía Nam TP Thanh Hóa.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện đề án, thành phố đã vận động Nhân dân hiến 18.250m2 đất ở, 10.300m2 đất nông nghiệp, tương đương trên 92 tỷ đồng; tự tháo dỡ công trình trên đất trị giá hơn 11 tỷ đồng; đóng góp 8,6 tỷ đồng để làm đường giao thông, các công trình phúc lợi, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, khu phố.

Nhằm huy động tối đa các nguồn lực trong Nhân dân, doanh nghiệp, con em xa quê để đầu tư xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đạt chuẩn và trên chuẩn so với tiêu chuẩn đô thị loại I, UBND thành phố đã xây dựng và trình HĐND thành phố thông qua Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 28-4-2022 về việc ban hành Đề án “Huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp đường giao thông, rãnh thoát nước, vỉa hè trên địa bàn TP Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025”. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện đề án, thành phố đã vận động Nhân dân hiến 18.250m2 đất ở, 10.300m2 đất nông nghiệp, tương đương trên 92 tỷ đồng; tự tháo dỡ công trình trên đất trị giá hơn 11 tỷ đồng; đóng góp 8,6 tỷ đồng để làm đường giao thông, các công trình phúc lợi, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, khu phố. Trong đó nhiều dự án hạ tầng trọng điểm có sức lan tỏa rộng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân và bảo đảm phát triển hài hòa giữa các phường, xã. Tiêu biểu như các dự án cải tạo, nâng cấp mặt đường, lát đá vỉa hè, cải tạo rãnh thoát nước và hệ thống đèn chiếu sáng, đèn năng lượng mặt trời tuyến đường Đông Quang thuộc phường Hàm Rồng; tuyến đường Ái Sơn 1, Ái Sơn 2 thuộc phường Đông Hải; đường trục chính xã Đông Vinh và phường Long Anh; Đại lộ Hùng Vương đoạn từ nút giao Siêu thị GO! Thanh Hóa đến sông Quảng Châu thuộc phường Quảng Phú; đường Nguyễn Trãi đoạn từ đường sắt đến ngã tư Phú Sơn, thuộc phường Phú Sơn. Đó còn là các dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã; cải tạo, nâng cấp Công viên Thanh Quảng và hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện đạt chuẩn quốc gia đối với Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Đông Sơn; Trường THCS Quảng Hưng, phường Quảng Hưng.

Sự đổi thay “dáng vóc” TP Thanh Hóa hôm nay còn hiện hữu ở các công trình trung tâm thương mại, khách sạn, khu đô thị mới hiện đại, bề thế bên bờ sông Mã...

Đó còn là những công trình giao thông có tính kết nối cao giữa các dải đô thị, khu vực nông thôn và 6 trung tâm của TP Thanh Hóa với các vùng kinh tế trọng điểm trong, ngoài tỉnh, như Đại lộ Nguyễn Hoàng, Đại lộ Hùng Vương, Đại lộ Nam Sông Mã, đường Võ Nguyên Giáp, đường tránh phía Tây, tuyến đường Đông Tây, tuyến đường nối TP Thanh Hóa với Cảng Hàng không Thọ Xuân...

Sự đổi thay “dáng vóc” TP Thanh Hóa hôm nay còn hiện hữu ở các công trình trung tâm thương mại, khách sạn, khu đô thị mới hiện đại, bề thế bên bờ sông Mã. Trong đó phải kể đến Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Thanh Hóa, Khách sạn 5 sao Vinpearl Thanh Hóa và hệ thống căn hộ cao cấp mang phong cách châu Âu tọa lạc giữa trung tâm thành phố. Hay các khu đô thị Vinhomes Star City Thanh Hóa, Eurowindow Garden City, với quần thể công trình nhà ở, khách sạn hiện đại, mang phong cách châu Âu cùng không gian sống xanh đã trở thành nơi “đáng sống” của người dân xứ Thanh. Đó còn là những công trình giao thông có tính kết nối cao giữa các dải đô thị, khu vực nông thôn và 6 trung tâm của TP Thanh Hóa với các vùng kinh tế trọng điểm trong, ngoài tỉnh, như Đại lộ Nguyễn Hoàng, Đại lộ Hùng Vương, Đại lộ Nam Sông Mã, đường Võ Nguyên Giáp, đường tránh phía Tây, tuyến đường Đông Tây, tuyến đường nối TP Thanh Hóa với Cảng Hàng không Thọ Xuân... Những công trình hạ tầng đô thị hiện đại đã và đang tạo nên diện mạo khang trang cho “Thành phố bên bờ sông Mã”, xứng đáng là “trái tim” của cả tỉnh.

Bài và ảnh: Trần Thanh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]