(Baothanhhoa.vn) - Chiều 13-1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, các sở, ngành cấp tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Chiều 13-1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, các sở, ngành cấp tỉnh.

Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2019, hoạt động hội và phong trào nông dân Thanh Hóa đạt được những kết quả tích cực. Toàn tỉnh kết nạp được 8.959 hội viên mới; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 7.823 hội viên; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 372.780 lượt người, tiếp 5.182 lượt nông dân; tổ chức 23 cuộc kiểm tra toàn diện công tác hội và phong trào nông dân và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, vật tư nông nghiệp tại 23 đơn vị huyện, thị, thành hội.

Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong năm, các cấp hội đã tín chấp và ủy thác cho hơn các hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với mức dư nợ trên 10.331 tỷ đồng; phối hợp tổ chức dạy nghề cho 9.732 hội viên nông dân; tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho 5.897 người. Toàn tỉnh đã xây dựng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) tăng 6,276 tỷ đồng so với năm 2018, nâng tổng Quỹ HTND toàn tỉnh lên 61,2 tỷ đồng.

Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các cấp hội trong tỉnh đã vận động t­ương trợ giúp nhau được gần 14,8 tỷ đồng; lương thực, thực phẩm, hàng hoá, cây, con giống trị giá hơn 12,8 tỷ đồng và 85.254 ngày công lao động giúp 8.025 lượt hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ, giúp đỡ 4.983/4.843 hộ gia đình nông dân vươn lên thoát nghèo, đạt 102,9% so với kế hoạch; góp phần cùng với toàn tỉnh giảm xuống còn 3,27%. Vận động hội viên nông dân đóng góp 176.389 triệu đồng, 88.562 ngày công; tu sửa và làm mới 1.229 km đường giao thông nông thôn, kênh m­ương và 457 công trình các loại...

Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2019.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều thống nhất, năm 2020, các cấp hội nông dân trong tỉnh tiếp tục tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho các tập thể, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các chuyên đề công tác hội năm 2019 .

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đạt được trong năm 2019; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế. Đồng chí đề nghị các cấp hội nông dân trong tỉnh cần chú trọng đổi mới phương thức hoạt động của hội và các chi hội cơ sở sở. Tiếp tục đổi mới hình thức và nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp. Vận động nông dân tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, cần tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tranh thủ các nguồn lực bằng việc liên kết với các trường nghề, doanh nghiệp để mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề để nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế có hiệu quả; xây dựng, phát triển và nhân rộng thêm các mô hình kinh tế có hiệu quả…

Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Toàn cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị, 45 tập thể, 63 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2019; 7 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các chuyên đề công tác hội năm 2019 được Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]