(Baothanhhoa.vn) - Những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do người điều khiển xe ô tô sử dụng rượu bia liên tiếp gây ra thời gian gần đây trên địa bàn cả nước đã gây lo lắng bức xúc trong dư luận. Một chiến dịch truyền thông “tự giác” đã diễn ra sôi nổi trên các diễn đàn, mạng xã hội tại Thanh Hóa với khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa: Lan tỏa truyền thông “Đã uống rượu, bia - không lái xe”

Những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do người điều khiển xe ô tô sử dụng rượu bia liên tiếp gây ra thời gian gần đây trên địa bàn cả nước đã gây lo lắng bức xúc trong dư luận. Một chiến dịch truyền thông “tự giác” đã diễn ra sôi nổi trên các diễn đàn, mạng xã hội tại Thanh Hóa với khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Thanh Hóa: Lan tỏa truyền thông “Đã uống rượu, bia - không lái xe”

Tem (sticker) phổ biến nhất hiện nay được dán lên nhiều xe ô tô với mục đích truyền thông “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Hiện nay tình hình tai nạn giao thông liên quan đến hành vi lái xe sau khi uống rượu bia đã trở nên phổ biến, đặc biệt trong thời gian gần đây, xảy ra hàng loạt những vụ tai nạn giao thông do lái xe uống rượu - bia gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, xã hội, để lại nỗi đau thương, mất mát của biết bao gia đình và hệ lụy to lớn cho xã hội.

Thanh Hóa: Lan tỏa truyền thông “Đã uống rượu, bia - không lái xe”

Một trong những banner truyền thông phổ biến trên các trang, diễn đàn mạng xã hội.

Cộng đồng mạng trên các trang diễn đàn, mạng xã hội tại Thanh Hóa đã khởi động một đợt truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền với chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe”. Với nhiều hình thức như sử dụng ảnh nền, ảnh đại diện trên Facebook của nhóm, của cá nhân, các trang fanpage bằng những hình ảnh phong phú, đa dạng truyền thông đậm nét về chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Thanh Hóa: Lan tỏa truyền thông “Đã uống rượu, bia - không lái xe”

Thành viên diễn đàn Otofun Thanh Hóa dán sticker “Đã uống rượu, bia - không lái xe” lên chiếc xe của mình.

Điển hình là diễn đàn Otofun Thanh Hóa. Không chỉ sử dụng các hình ảnh tuyên truyền về chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe” cho nhóm, fanpage, các thành viên của diễn đàn Otofun Thanh Hóa đã đăng tải, chia sẻ những hình ảnh, nội dung tuyên truyền về đề tài này.

Thanh Hóa: Lan tỏa truyền thông “Đã uống rượu, bia - không lái xe”

Diễn đàn Otofun Thanh Hóa với sticker truyền thông riêng.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 6-5, ban quản trị của diễn đàn Otofun Thanh Hóa đã in 200 sticker (tem) tặng miễn phí cho các thành viên để dán lên xe mình với thông điệp, hình ảnh “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Thanh Hóa: Lan tỏa truyền thông “Đã uống rượu, bia - không lái xe”

Thanh Hóa: Lan tỏa truyền thông “Đã uống rượu, bia - không lái xe”

Những chiếc xe đã được dán sticker sẵn sàng hưởng ứng truyền thông “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Đã có rất nhiều thành viên nhận được các sticker này và dán lên xe của mình, chuyển tải thông điệp trên đường. Theo ban quản trị diễn đàn, đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc và rất cần thiết ở thời điểm này. Mục tiêu là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của những người lái xe, bất kể là lái xe gia đình, hay anh em làm nghề.

Thanh Hóa: Lan tỏa truyền thông “Đã uống rượu, bia - không lái xe”

Trao tặng sticker “Đã uống rượu, bia - không lái xe” cho thành viên Otofun Thanh Hóa

Một diễn đàn khác cũng đã có sự hưởng ứng khá tích cực là Bạn hữu đường xa xứ Thanh. Anh Lê Xuân Trung, hiện đang công tác tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, là admin của diễn đàn này cho biết: Các thành viên của diễn đàn chúng tôi chủ yếu là anh em làm nghề lái xe, những người hàng ngày vẫn lái xe trên mọi con đường. Việc lan tỏa truyền thông với chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe” đã nhận được sự hướng ứng rất tích cực của không chỉ các thành viên diễn đàn, mà còn cả những người dân quan tâm đến vấn đề này. Tất cả đều nhận thức được rằng, “Đã uống rượu, bia - không lái xe” là đem lại hạnh phúc cho chính những người cầm vô lăng, mà còn đem lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội. Tai nạn giao thông luôn là nỗi bất hạnh với bất cứ ai, chính vì vậy, việc đẩy mạnh truyền thông về chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe” là rất thiết thực. Các diễn đàn: Bạn hữu đường xa xứ Thanh, Otofun, Hội lái xe… tất cả đều mong muốn an toàn trên mỗi cung đường.

Thanh Hóa: Lan tỏa truyền thông “Đã uống rượu, bia - không lái xe”

Hình ảnh đồ họa rất ấn tượng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội những ngày qua

Sử dụng những tấm sticker đơn giản, gần gũi dán vào xe gắn máy, ô tô để góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng và xã hội. Hơn cả là một hình thức gợi nhắc uống bia có trách nhiệm mà từ đó truyền cảm hứng cho mọi người ý thức tham gia giao thông an toàn, đặc biệt là nói không với bia rượu khi lái xe. Đông đảo những người lái xe tham gia hưởng ứng, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật nói chung và pháp luật về giao thông nói riêng; từng bước hình thành “Văn hóa giao thông” trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện cho người dân khi tham gia giao thông. Cùng chung tay đẩy lùi tai nạn giao thông vì một xã hội văn minh, an toàn với khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết”.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]