(Baothanhhoa.vn) - Chiều 21-1, ĐBQH Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn (thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa) đã đi thăm, tặng quà tết cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đông Sơn và Trung tâm Giáo dục dạy nghề cho người mù (Hội Người mù tỉnh). Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Lao động,Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Tặng quà tết cho đối tượng chinh sách tại huyện Đông Sơn và Trung tâm Giáo dục dạy nghề cho người mù

Chiều 21-1, ĐBQH Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn (thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa) đã đi thăm, tặng quà tết cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đông Sơn và Trung tâm Giáo dục dạy nghề cho người mù (Hội Người mù tỉnh). Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Lao động,Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Tặng quà tết cho đối tượng chinh sách tại huyện Đông Sơn và Trung tâm Giáo dục dạy nghề cho người mù

ĐBQH Cầm Thị Mẫn trao quà cho trẻ em khiếm thị tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề cho người mù (Hội Người mù tỉnh).

Tại huyện Đông Sơn, các ĐBQH và lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã trao 60 suất quà cho các cháu là trẻ mồ côi, khuyết tật, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà tết cho đối tượng chinh sách tại huyện Đông Sơn và Trung tâm Giáo dục dạy nghề cho người mù

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Minh Hành tặng quà cho trẻ em khiếm thị tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề cho người mù (Hội Người mù tỉnh).

Nhân dịp này, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa đã phối hợp trao 20 suất quà cho các đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của huyện Đông sơn.

Tặng quà tết cho đối tượng chinh sách tại huyện Đông Sơn và Trung tâm Giáo dục dạy nghề cho người mù

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Minh Hành trao quà cho thương binh Lê Văn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh.

Tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề cho người mù, đoàn trao 40 suất quà cho các cháu là trẻ khiếm thị. Mỗi suất quà 800.000 đồng, gồm 500.000 tiền mặt và hiện vật trị giá 300.000 đồng. Ngoài ra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội còn trao 3 suất quà cho thương binh là cán bộ quản lý Hội Người mù và 1.000 khẩu trang cho Trung tâm Giáo dục dạy nghề cho người mù.

Tặng quà tết cho đối tượng chinh sách tại huyện Đông Sơn và Trung tâm Giáo dục dạy nghề cho người mù

Tặng quà cho trẻ em khiếm thị tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề cho người mù (Hội Người mù tỉnh).

Những món quà được trao tặng là nguồn động viên, khích lệ, góp phần giúp các trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt, người có công với cách mạng, hộ nghèo vơi bớt khó khăn, để mọi người, mọi nhà đón tết cổ truyền của dân tộc vui hơn, đầm ấm hơn.

Mai Phương


Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]