(Baothanhhoa.vn) - Năm 2022 huyện Triệu Sơn không tổ chức Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên hay còn gọi là ngày “mở cửa trời” vào mùng 9 tháng giêng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo an ninh - trật tự tại Đền Nưa - Am Tiên

Năm 2022 huyện Triệu Sơn không tổ chức Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên hay còn gọi là ngày “mở cửa trời” vào mùng 9 tháng giêng.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo an ninh - trật tự tại Đền Nưa - Am Tiên

Để đảm bảo cho du khách tham quan, dâng hương tại di tích, huyện Triệu Sơn giao Công an huyện, UBND thị trấn Nưa và thủ từ các đền trực tiếp hướng dẫn cho cho các du khách lên, xuống di tích đảm bảo về ANTT, ATGT, vệ sinh môi trường. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hằng ngày cử cán bộ trực tại di tích nhắc nhở du khách luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định.

Hàng ngày UBND huyện Triệu Sơn tổ chức giao ban, nắm bắt tình hình lượng khách về dâng hương, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19 để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đình Duyến


Đình Duyến

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]