(Baothanhhoa.vn) - Chỉ còn 3 ngày nữa “Tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa – thành phố Hội An” sẽ diễn ra (từ ngày 28-2 đến ngày 3-3). Những ngày này, tại Công viên văn hóa Hội An, phường Lam Sơn, các cán bộ văn hóa của 2 thành phố Thanh Hóa và Hội An đang khẩn trương hoàn thành việc trang trí, tái hiện khung cảnh đặc trưng của TP Thanh Hóa và TP Hội An.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tái hiện khung cảnh đặc trưng của 2 thành phố Thanh Hóa và Hội An

Chỉ còn 3 ngày nữa “Tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa – thành phố Hội An” sẽ diễn ra (từ ngày 28-2 đến ngày 3-3). Những ngày này, tại Công viên văn hóa Hội An, phường Lam Sơn, các cán bộ văn hóa của 2 thành phố Thanh Hóa và Hội An đang khẩn trương hoàn thành việc trang trí, tái hiện khung cảnh đặc trưng của TP Thanh Hóa và TP Hội An.

Tái hiện khung cảnh đặc trưng của 2 thành phố Thanh Hóa và Hội An

Mô hình làng cổ Đông Sơn cơ bản hoàn thiện công đoạn lắp ghép.

Có mặt tại Công viên văn hóa Hội An, chúng tôi nhận thấy công tác triển khai, lắp ghép mô hình làng cổ Đông Sơn đã được các họa sỹ, công nhân thuộc xưởng vẽ tranh Phạm Văn Thắng cơ bản hoàn thành.

Tái hiện khung cảnh đặc trưng của 2 thành phố Thanh Hóa và Hội An

Tái hiện khung cảnh đặc trưng của 2 thành phố Thanh Hóa và Hội An

Tái hiện khung cảnh đặc trưng của 2 thành phố Thanh Hóa và Hội An

Tái hiện khung cảnh đặc trưng của 2 thành phố Thanh Hóa và Hội An

Mô hình bia Vĩnh Lăng và trống đồng Đông Sơn tại sân khấu chính.

Khu vực sân khấu chính cũng đang được các đơn vị phối hợp thực hiện trang trí các ma két, đèn chiếu sáng, âm thanh. Trong đó, nổi bật là mô hình trống đồng Đông Sơn và bia Vĩnh Lăng hai bên cánh gà sân khấu.

Tái hiện khung cảnh đặc trưng của 2 thành phố Thanh Hóa và Hội An

Tái hiện khung cảnh đặc trưng của 2 thành phố Thanh Hóa và Hội An

Các gian hàng gắn với không gian văn hóa ẩm thực của 2 thành phố Thanh Hóa và Hội An đang được khẩn trương dựng lên.

Đồng thời, các gian hàng gắn với không gian văn hóa ẩm thực của 2 thành phố cũng đang được dựng lên. Được biết, không gian văn hóa ẩm thực của TP Hội An và TP Thanh Hóa bao gồm các loại quà, bánh truyền thống như: Nem chua, chả tôm, bánh cuốn, cháo lươn, bánh khoái, bánh đúc, các món ốc; mực nướng, rượu nếp 6 Lý, bánh đậu xanh, tương ớt, cao lầu, mì Quảng, bánh đập.

Tái hiện khung cảnh đặc trưng của 2 thành phố Thanh Hóa và Hội An

Tái hiện khung cảnh đặc trưng của 2 thành phố Thanh Hóa và Hội An

Tái hiện khung cảnh đặc trưng của 2 thành phố Thanh Hóa và Hội An

Nguyên vật liệu, các bức vẽ để lắp ghép mô hình dãy phố cổ Hội An đã được phía TP Hội An vận chuyển, tập kết tại Công viên văn hóa Hội An.

Song song với đó, việc tập kết nguyên vật liệu, các bức vẽ để lắp ghép mô hình dãy phố cổ Hội An đã được TP Hội An vận chuyển đến Công viên văn hóa Hội An. Trong 2 ngày tới, các góc phố, nhà cổ của dãy phố cổ Hội An sẽ được khẩn trương thi công, lắp ghép hoàn thiện.

Trước đó, TP Thanh Hóa đã thực hiện treo 20 băng rôn và 200 phướn trên trên một số tuyến đường chính của trung tâm TP Thanh Hóa, Quốc lộ 1A, dọc đường vào làng cổ Đông Sơn, nhằm tuyên truyền cho “Tuần Văn hóa thành phố Thanh Hóa – thành phố Hội An”.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]