(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-5, huyện Quảng Xương đã tổ chức hội nghị ra mắt và tập huấn xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Quảng Bình.

Ra mắt mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Quảng Bình

Sáng 20-5, huyện Quảng Xương đã tổ chức hội nghị ra mắt và tập huấn xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Quảng Bình.

Ra mắt mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Quảng Bình

Ra mắt Ban điều hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Quảng Bình.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Quảng Bình đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; đồng thời công bố quyết định thành lập Ban điều hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; thông qua quy chế hoạt động của Ban điều hành mô hình.

Việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức xã Quảng Bình trong thực hiện nhiệm vụ, công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, từ đó nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả của công tác dân vận chính quyền ở cơ sở, tạo sức lan tỏa trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ra mắt mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Quảng Bình

Lãnh đạo huyện Quảng Xương phát biểu tại hội nghị

Các nội dung trọng tâm trong thực hiện mô hình gồm: Triển khai, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; Vận động Nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở theo Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như việc công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, các khoản thu, chi từ ngân sách, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; ban hành và triển khai thực hiến tốt các quy chế, quy định của địa phương, hương ước, quy ước ở thôn; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, từ đó nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức; Thực hiện tốt công tác phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội để xây dựng các cơ chế, quy hoạch và những chương trình dự án lớn của địa phương; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá, thi đua, khen thưởng công tác dân vận chính quyền…

Ra mắt mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Quảng Bình

Tập huấn các chuyên đề về xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” cho trưởng khối dân vận các xã, thị trấn cán bộ, công chức và trưởng các đoàn thể chính trị, bí thư, trưởng các thôn trên địa bàn xã Quảng Bình.

Sau khi ra mắt ban điều hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, hội nghị đã triển khai quy trình, thời gian và các bước thực hiện mô hình, tổ chức tập huấn cho trưởng khối dân vận các xã, thị trấn cán bộ, công chức và trưởng các đoàn thể chính trị, bí thư, trưởng các thôn trên địa bàn xã Quảng Bình với các chuyên đề gồm: “Quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận chính quyền” và “Trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của chính quyền cơ sở”.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]