(Baothanhhoa.vn) - Gần tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhiều hộ dân trồng cây cảnh ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tất bật chuẩn bị thu hoạch vụ cuối năm. Mọi khâu chăm sóc đã dần đi vào giai đoạn cuối, tất cả chờ đợi một vụ tết bội thu.

Nông dân Thanh Hóa chuẩn bị xuất bán cây cảnh vụ cuối năm

Gần tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhiều hộ dân trồng cây cảnh ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tất bật chuẩn bị thu hoạch vụ cuối năm. Mọi khâu chăm sóc đã dần đi vào giai đoạn cuối, tất cả chờ đợi một vụ tết bội thu.

Nông dân Thanh Hóa chuẩn bị xuất bán cây cảnh vụ cuối năm

Chuẩn bị cho thị trường tết, những ngày này nhiều hộ dân tại các xã Hợp Lý (Triệu Sơn), Đông Minh (Đông Sơn), Quảng Chính (Quảng Xương)... đang tích cực cắt tỉa, chăm sóc cây cảnh để có được những sản phẩm đẹp và đạt giá trị kinh tế cao.

Nông dân Thanh Hóa chuẩn bị xuất bán cây cảnh vụ cuối năm

Là loại được trồng khá nhiều, quất luôn chiếm diện tích lớn tại vườn cây cảnh của các hộ dân làm nghề.

Nông dân Thanh Hóa chuẩn bị xuất bán cây cảnh vụ cuối năm

Quất thế nổi bật bởi cành lá xum xuê, tạo dáng mềm mại. Cây quất chum có ưu điểm là chắc khỏe, gọn nhẹ phù hợp với không gian nhỏ.

Nông dân Thanh Hóa chuẩn bị xuất bán cây cảnh vụ cuối năm

Vườn quất cảnh của một hộ dân xã Hợp Lý đã chín vàng đẹp mắt.

Nông dân Thanh Hóa chuẩn bị xuất bán cây cảnh vụ cuối năm

Bưởi cũng là cây được ưa chuộng trong dịp cuối năm. Thời điểm này, cây bưởi đã ổn định về cả thế và số lượng quả.

Nông dân Thanh Hóa chuẩn bị xuất bán cây cảnh vụ cuối năm

Bưởi cảnh chơi ngày Tết phần lớn là giống bưởi Diễn vì loại cây này cho quả kéo dài, màu vàng đẹp mắt.

Nông dân Thanh Hóa chuẩn bị xuất bán cây cảnh vụ cuối năm

Bên cạnh quất và bưởi, cây cam canh cũng được nhiều hộ dân tập trung chăm sóc để đưa ra thị trường tết.

Nông dân Thanh Hóa chuẩn bị xuất bán cây cảnh vụ cuối năm

Từ khoảng tháng 10 âm lịch, nhiều thương lái đã đến đặt mua cả vườn hoặc một vài luống cây để có hàng bán tết.

Nông dân Thanh Hóa chuẩn bị xuất bán cây cảnh vụ cuối năm

Thời điểm này nhiều khách lẻ cũng đã đến tận vườn để chọn cây chơi sớm đón tết.

Nông dân Thanh Hóa chuẩn bị xuất bán cây cảnh vụ cuối năm

Những cây xuất bán sớm thường là những cây to, có giá trị kinh tế cao.

Nông dân Thanh Hóa chuẩn bị xuất bán cây cảnh vụ cuối năm

Vườn đào Quảng Chính đã bắt đầu lác đác ra hoa. Người trồng đào nơi đây cho biết: Từ hơn một tháng nay nhiều luống đào đã được khách sỉ đặt mua. Những cây đào được trồng 2 năm có giá từ vài trăm nghìn cho đến 1 triệu đồng. Riêng đào già và to sẽ được bán với giá vài triệu đến vài chục triệu đồng/gốc.

Nông dân Thanh Hóa chuẩn bị xuất bán cây cảnh vụ cuối năm

Theo nhiều nhà vườn, năm nay thời tiết thuận lợi nên cây phát triển tốt. Từ dáng thế cho đến chất lượng hoa quả đều đạt yêu cầu. Điều trăn trở nhất lúc này là mong cho dịch bệnh COVID-19 sẽ lắng xuống để thị trường cây cảnh tết sôi động, mang lại vụ thu hoạch cao cho người trồng cây. Dự kiến, giá cây cảnh năm nay sẽ thấp hơn so với những năm trước

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]