(Baothanhhoa.vn) - Mùa du lịch biển 2022 đang đến gần, nhiều nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú ở thành phố Sầm Sơn đang hối hả sửa sang lại cơ sở vật chất, sẵn sàng đón khách trở lại.

Người dân phố biển Sầm Sơn sẵn sàng cho mùa du lịch mới

Mùa du lịch biển 2022 đang đến gần, nhiều nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú ở thành phố Sầm Sơn đang hối hả sửa sang lại cơ sở vật chất, sẵn sàng đón khách trở lại.

Video: Người dân phố biển Sầm Sơn sẵn sàng cho mùa du lịch mới

Người dân phố biển Sầm Sơn sẵn sàng cho mùa du lịch mới

Những ngày này, các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố biển Sầm Sơn đang hối hả dọn dẹp, sửa sang lại trang thiết bị và huy động nguồn nhân lực để chuẩn bị cho một mùa du lịch mới.

Người dân phố biển Sầm Sơn sẵn sàng cho mùa du lịch mới

Sau thời gian dài đóng cửa vì dịch COVID-19, ông Lê Văn Minh - chủ chuỗi nhà hàng, nhà nghỉ 668 đang lau dọn lại cơ sở vật chất chuẩn bị cho mùa du lịch mới.

Người dân phố biển Sầm Sơn sẵn sàng cho mùa du lịch mới

Theo ông Minh, suốt 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc kinh doanh của gia đình đã gặp rất nhiều khó khăn. Có những thời điểm toàn bộ hệ thống nhà hàng và nhà nghỉ của gia đình phải đóng cửa, cho nhân viên nghỉ việc hoàn toàn. Ông Minh hy vọng trong mùa du lịch năm nay, du khách sẽ về Sầm Sơn đông hơn để người dân khôi phục kinh doanh, khắc phục những khó khăn.

Người dân phố biển Sầm Sơn sẵn sàng cho mùa du lịch mới

Các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đang hối hả dọn dẹp để quay trở lại phục vụ du khách, sau thời gian dài kinh doanh bị ảnh hưởng vì dịch bệnh.

Người dân phố biển Sầm Sơn sẵn sàng cho mùa du lịch mới

Bàn ghế, cơ sở vật chất được các nhà hàng khách sạn tân trang lại chuẩn bị phục vụ khách du lịch.

Người dân phố biển Sầm Sơn sẵn sàng cho mùa du lịch mới

Các khách sạn đang sửa lại trang thiết bị cơ sở vật chất phụ vụ du lịch hè.

Người dân phố biển Sầm Sơn sẵn sàng cho mùa du lịch mới

Theo báo cáo từ UBND thành phố Sầm Sơn, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn có hơn 690 cơ sở lưu trú với tổng số hơn 20.000 phòng và khoảng 1.500 nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 suốt hai năm qua, nhưng chưa có một nhà hàng nào thông báo dừng kinh doanh.

Người dân phố biển Sầm Sơn sẵn sàng cho mùa du lịch mới

Trên các tuyến phố, các trụ đèn, công trình công cộng được chính quyền Sầm Sơn đầu tư tu bổ lại phục vụ mùa du lịch sắp tới.

Người dân phố biển Sầm Sơn sẵn sàng cho mùa du lịch mới

Không khí dọn dẹp, tu bổ sẵn sàng cho mùa du lịch mới tại TP Sầm Sơn diễn ra khẩn trương.

Người dân phố biển Sầm Sơn sẵn sàng cho mùa du lịch mới

Sau dịp Tết Nguyên đán, lượng khách đến du lịch Sầm Sơn tăng cao so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, trong tháng 2-2022,TP Sầm Sơn đón 48.680 lượt khách (tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2021). Đây là tín hiệu rất vui cho du lịch Sầm Sơn nói riêng và du lịch Thanh Hóa nói chung.

Người dân phố biển Sầm Sơn sẵn sàng cho mùa du lịch mới

Để đón một mùa du lịch bội thu, thành phố Sầm Sơn đã chuẩn bị khá đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng mở cửa trở lại. Trong đó, thành phố đã chuẩn bị một chuỗi các sự kiện lớn như: Lễ hội tình yêu Hòn Trống Mái, giải đua xe đạp, carnival đường phố, lễ khai trương du lịch Sầm Sơn năm 2022 vào ngày 23-4 sắp tới…

Tin liên quan:
  • Người dân phố biển Sầm Sơn sẵn sàng cho mùa du lịch mới
    Tưng bừng Lễ hội cầu phúc Đền Độc Cước

    Sáng 18-3 -2022 (tức 16 tháng 2 âm lịch), tại Di tích lịch sử - văn hóa Đền Độc Cước, UBND thành phố Sầm Sơn đã long trọng tổ chức Lễ hội cầu phúc Đền Độc Cước năm 2022.

  • Người dân phố biển Sầm Sơn sẵn sàng cho mùa du lịch mới
    Du lịch Thanh Hóa hiện thực hóa mục tiêu đón khách bốn mùa

    Hơn một thế kỷ trước, người Pháp từng xem Thanh Hóa, cụ thể là Sầm Sơn như “điểm nghỉ dưỡng lý tưởng bậc nhất Đông Dương”. Nhưng Thanh Hóa đâu chỉ có du lịch biển. Sự đa dạng về địa hình, từ miền núi, trung du, đồng bằng tới biển đảo, sự giàu có về lịch sử, danh thắng, với hơn 1.500 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh mang tầm quốc gia, quốc tế… đã khiến vùng địa linh nhân kiệt này nổi tiếng như một “Việt Nam thu nhỏ”.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]