(Baothanhhoa.vn) - Ngày đầu Xuân năm mới, những ngư dân miền biển xứ Thanh đã tranh thủ ra khơi đón lộc biển. Với họ, việc ra khơi ngày đầu năm không chỉ vì kinh tế mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa là chuyến khởi hành đầu năm, với mong muốn cầu cho một năm làm ăn thuận lợi, mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.

Ngư dân xứ Thanh nô nức ra khơi ngày đầu năm mới

Ngày đầu Xuân năm mới, những ngư dân miền biển xứ Thanh đã tranh thủ ra khơi đón lộc biển. Với họ, việc ra khơi ngày đầu năm không chỉ vì kinh tế mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa là chuyến khởi hành đầu năm, với mong muốn cầu cho một năm làm ăn thuận lợi, mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.

Ngư dân xứ Thanh nô nức ra khơi ngày đầu năm mới

Ngày 25-1 (mùng 4 Tết) tại các vùng biển của huyện Quảng Xương, TP Sầm Sơn, từ sáng sớm, những chiếc thuyền bắt đầu ra khơi, với ước vọng đem về nhiều cá, tôm, hứa hẹn một năm mới ấm no.

Ngư dân xứ Thanh nô nức ra khơi ngày đầu năm mới

Những chuyến ra khơi ngày đầu năm mới của ngư dân nơi đây chủ yếu là đi lưới gần bờ, đánh bắt các loại cá như cá đục, cá bơn, tôm, ghẹ...

Ngư dân xứ Thanh nô nức ra khơi ngày đầu năm mới

Tết Nguyên đán là thời điểm thị trường cá, tôm bán rất được giá, vì vậy, việc ra khơi ngày đầu năm nếu bội thu thì có ý nghĩa rất may mắn.

Ngư dân xứ Thanh nô nức ra khơi ngày đầu năm mới

Theo các ngư dân chia sẻ, việc chọn ngày ra khơi đầu năm rất quan trọng.

Ngư dân xứ Thanh nô nức ra khơi ngày đầu năm mới

Ngư dân ở các xã thuộc huyện Quảng xương bắt đầu đi biển từ 4h sáng ngày mùng 4 Tết, tới 8-9h thì vào bờ, năm nay trời rét nhưng chọn ngày để “xông biển” là rất quan trọng, là một khởi đầu thuận lợi.

Ngư dân xứ Thanh nô nức ra khơi ngày đầu năm mới

Cá tươi dịp đầu năm giá còn khá cao, nên những chuyến “xông biển” đầu năm những ngày này người dân vùng biển cùng có nguồn thu nhập khá ổn.

Ngư dân xứ Thanh nô nức ra khơi ngày đầu năm mới

Hải sản đánh bắt ven bờ đầu năm mới chủ yếu là cá bơn, cá đù, cá khoai. Giá bán cá đang cao, như cá khoai đang dao động từ 350.000 đồng – 400.000 đồng/kg.

Ngư dân xứ Thanh nô nức ra khơi ngày đầu năm mới

Mỗi chuyến biển vào ngày này, người dân thu nhập trung bình từ 1 đến 2 triệu đồng.

Ngư dân xứ Thanh nô nức ra khơi ngày đầu năm mới

Những chiếc thuyền của ngư dân hối hả vươn khơi trong những ngày đầu năm mới.

Ngư dân xứ Thanh nô nức ra khơi ngày đầu năm mới

Những con cá, tôm, cua, ghẹ bắt được dịp đầu năm mới, được ngư dân nâng niu và xem đó là thành quả cho sự khởi đầu của cả 1 năm.

Ngư dân xứ Thanh nô nức ra khơi ngày đầu năm mới

Ngày đầu năm mới tại các bãi biển, tiếng cười nói roinj rằng, nhộn nhịp cảnh mua bán mỗi khi thuyền về bờ, hứa hẹn một năm mới sung túc, tôm cá đầy khoang.

Tin liên quan:
  • Ngư dân xứ Thanh nô nức ra khơi ngày đầu năm mới
    Người dân Thanh Hóa nô nức đi chợ hoa đêm những ngày giáp tết

    Trong những ngày giáp Tết, không khí buổi tối tại các điểm bán hoa, cây cảnh ở TP Thanh Hóa trở nên rất nhộn nhịp, tấp nập.

  • Ngư dân xứ Thanh nô nức ra khơi ngày đầu năm mới
    Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

    Cùng với việc tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa còn là đơn vị chủ công trong ứng phó xử lý thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đơn vị đang đóng vai trò là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]