(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn huyện Ngọc Lặc mưa lớn diễn ra liên tục từ ngày rạng sáng ngày 30-8, có nơi lượng mưa lên tới 165mm đến 170mm, đã khiến nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp và một số tuyến đường trên địa bàn huyện bị chìm trong nước, giao thông đi lại hết sức khó khăn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mưa lớn khiến 788 ha diện tích lúa mùa của huyện Ngọc Lặc bị ngập nặng

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn huyện Ngọc Lặc mưa lớn diễn ra liên tục từ ngày rạng sáng ngày 30-8, có nơi lượng mưa lên tới 165mm đến 170mm, đã khiến nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp và một số tuyến đường trên địa bàn huyện bị chìm trong nước, giao thông đi lại hết sức khó khăn.

Mưa lớn khiến 788 ha diện tích lúa mùa của huyện Ngọc Lặc bị ngập nặng

Mưa lớn khiến Quốc lộ 15A qua thị trấn Ngọc Lặc bị ngập nặng.

Theo thống kê ban đầu, tại huyện Ngọc Lặc có 788 ha diện tích lúa mùa bị ngập nặng có nguy cơ thiệt hại trên 70%. Trong đó, 485 ha diện tích lúa thuần; 303 ha diện tích lúa lai. Mưa lớn còn khiến 214,9 ha diện tích cây trồng lâu năm bị ngập nặng. Ngoài ra, mưa lớn còn làm 96 ngôi nhà bị ngập sâu từ 1-3m; 107 m đường liên xã Cao Ngọc và xã Mỹ Tân bị sạt lở… Hiện huyện Ngọc Lặc đang triển khai thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”. Khi xảy ra mưa lớn, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp đến những địa bàn xung yếu để chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả, tiến hành thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ theo quy định.

Ghi nhận chiều ngày 30-8, mực nước ngập trên dịa bàn huyện Ngọc Lặc đang tiếp tục giảm.

Hải Đăng


Hải Đăng

Từ khóa:Mưa lớn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]