(Baothanhhoa.vn) - Cuối năm là lúc làng hoa Đông Cương (TP Thanh Hóa) càng trở nên nhộn nhịp. Người người, nhà nhà đang gấp rút thu hoạch cho vụ hoa cuối cùng của một năm.

Làng hoa Đông Cương những ngày cuối năm

Cuối năm là lúc làng hoa Đông Cương (TP Thanh Hóa) càng trở nên nhộn nhịp. Người người, nhà nhà đang gấp rút thu hoạch cho vụ hoa cuối cùng của một năm.

Làng hoa Đông Cương những ngày cuối năm

Làng hoa Đông Cương được xem là vựa hoa lớn nhất của tỉnh Thanh.

Làng hoa Đông Cương những ngày cuối năm

Nơi đây hoa được trồng quanh năm với nhiều loại khác nhau.

Làng hoa Đông Cương những ngày cuối năm

Những ngày này, người dân nơi đây đang tất bật thu hoạch hoa để kịp cung ứng cho thị trường tết.

Làng hoa Đông Cương những ngày cuối năm

Không khí ở đây trở nên nhộn nhịp, sắc xuân ngập tràn cả cánh đồng.

Làng hoa Đông Cương những ngày cuối năm

Không khí lao động hăng say, phấn khởi

Làng hoa Đông Cương những ngày cuối năm

Người trồng hoa đang rất vui vì vụ hoa được mùa, được giá hơn so với năm ngoái.

Làng hoa Đông Cương những ngày cuối năm

Theo những người trồng hoa, do thời tiết năm nay tương đối thuận lợi nên vụ hoa Tết sẽ đem lại thu nhập cao cho người dân từ 2-3 lần so với các vụ trong năm.

Làng hoa Đông Cương những ngày cuối năm

Nụ cười được mùa của người trồng hoa.

Làng hoa Đông Cương những ngày cuối năm

Ngoài thương lái, nhiều người đến tận vườn để mua hoa về chơi tết.

Làng hoa Đông Cương những ngày cuối năm

Hoa cúc được trồng nhiều nhất ở làng hoa Đông Cương.

Làng hoa Đông Cương những ngày cuối năm

Theo quan niệm, màu vàng của hoa cúc tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng trong năm mới nên luôn đắt khách.

Làng hoa Đông Cương những ngày cuối năm

Hoa hồng cũng là loài hoa không thể thiếu trong dịp tết.

Hoài Thu - Thu Hà


Hoài Thu - Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]