(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa phát động Tuần lễ cao điểm “Vì Thành phố mang tên Bác”, để chung tay với nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, bằng tình cảm, tinh thần “tương thân tương ái”, người dân huyện Thiệu Hóa đã quyên góp, ủng hộ nhiều nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền Nam.

Huyện Thiệu Hóa hướng về Thành phố mang tên Bác

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa phát động Tuần lễ cao điểm “Vì Thành phố mang tên Bác”, để chung tay với nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, bằng tình cảm, tinh thần “tương thân tương ái”, người dân huyện Thiệu Hóa đã quyên góp, ủng hộ nhiều nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền Nam.

Huyện Thiệu Hóa hướng về Thành phố mang tên Bác

Dưới sự kết nối của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thiệu Hóa, các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động huyện đã nhanh tay vào cuộc. Trên tinh thần “có gì ủng hộ nấy”, chỉ hai ngày sau lời kêu gọi, nhân dân trong huyên đã ủng hộ được 30 tấn nhu yếu phẩm như gạo, mỳ tôm, miến, củ quả, đồ khô như lạc, đậu, trứng… Số vật phẩm nhanh chóng được chuyển về Ủy ban MTTQ huyện để chuyển đến đồng bào miền Nam thân yêu

Bên cạnh quyên góp, hỗ trợ hàng hóa, nhằm chia sẻ với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, huyện Thiệu Hóa cũng đã chuẩn bị phương án đón con em trong huyện đang sinh sống, học tập và lao động tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam trở về về quê hương. Hiện các xã, thị trấn đang lập danh sách số người dân ở các tỉnh phía Nam muốn trở về quê, chuẩn bị các khu cách ly để đón nhận công dân cách ly theo quy định.

Thanh Mai


Thanh Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]