(Baothanhhoa.vn) - Theo số liệu thống kê từ phòng lao động - thương binh và xã hội (LĐTB&XH) huyện Đông Sơn, từ năm 2010 đến ngày 31-12-2017 toàn huyện có 307 lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Đông Sơn vận động 16 lao động cư trú bất hợp pháp về nước

Theo số liệu thống kê từ phòng lao động - thương binh và xã hội (LĐTB&XH) huyện Đông Sơn, từ năm 2010 đến ngày 31-12-2017 toàn huyện có 307 lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Nhằm đưa người lao động bất hợp pháp và hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc về nước theo đúng thời hạn quy định, thời gian qua ban chỉ đạo giải quyết việc làm huyện, phòng LĐTB&XH, UBND các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, các gia đình có con em đang lao động bất hợp pháp và hết hạn hợp đồng tại Hàn Quốc về nước, thông qua nhiều hình thức.

Ngoài ra, Huyện Đông Sơn còn chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền các chính sách ưu đãi của Hàn Quốc và Việt Nam đối với người lao động hết hạn hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn, đồng thời thông báo những rủi ro, nguy cơ tai nạn mà người lao động phải đối mặt khi đi làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc... Qua công tác tuyên truyền, vận động, trong 4 tháng đầu năm 2018, toàn huyện Đông Sơn đã có 16 người lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước.

Minh Ánh

(Đài TT- TH Đông Sơn)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]