(Baothanhhoa.vn) - Chiều 2-7, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KKTNS & CKCN) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động

Chiều 2-7, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KKTNS & CKCN) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động

Các đại biểu dự hội nghị.

Công đoàn KKTNS & CKCN hiện có 92 công đoàn cơ sở với 80.066 đoàn viên công đoàn. Với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động (NLĐ), 6 tháng đầu năm 2021, công đoàn KKTNS & CKCN đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Nhân dịp “Tết sum vầy, “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, Công đoàn KKTNS & CKCN thăm hỏi, tặng hơn 2.000 suất quà trị giá hơn 1,5 tỷ đồng cho gia đình đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ 36 suất quà trị giá 36 triệu đồng cho công nhân, lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 8 “Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên trị giá 290 triệu đồng…

Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động

Chủ tịch công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Ngô Thế Anh phát biểu khai mạc hội nghị.

Bên cạnh đó, công đoàn KKTNS & CKCN đã ký kết mới với 6 đối tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ. Trong 6 tháng đầu năm đã có 12.940 NLĐ được hưởng lợi với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn được chú trọng thực hiện. Công đoàn KKTNS & CKCN đã vận động thành lập được 4 công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước, kết nạp mới 198 đoàn viên.

Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng cuối năm 2021, Công đoàn KKTNS & CKCN đề ra mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, NLĐ và tăng cường các hoạt động xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho NLĐ; tham gia quản lý, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và nâng cao hiệu quả hoạt động các phong trào thi đua; quan tâm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và công tác tổ chức, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh…

Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Mai Bá Nam đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 10 cá nhân.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]