(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên, phụ nữ, nhiệm kỳ 2016-2021 các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 49.118 lao động nữ, trong đó Trung tâm dạy nghề phụ nữ tỉnh chủ động, phối hợp, liên kết đào tạo 161 lớp sơ cấp nghề cho 4.825 chị, vượt 2.325 chị so với kế hoạch.

Hơn 80% trở lên hội viên, phụ nữ sau học nghề được giới thiệu việc làm, tự tạo việc làm có thu nhập ổn định

Thực hiện công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên, phụ nữ, nhiệm kỳ 2016-2021 các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 49.118 lao động nữ, trong đó Trung tâm dạy nghề phụ nữ tỉnh chủ động, phối hợp, liên kết đào tạo 161 lớp sơ cấp nghề cho 4.825 chị, vượt 2.325 chị so với kế hoạch.

Hơn 80% trở lên hội viên, phụ nữ sau học nghề được giới thiệu việc làm, tự tạo việc làm có thu nhập ổn định

Học viên là hội viên, phụ nữ học nghề làm tóc, trang điểm tại Trung tâm dạy nghề phụ nữ tỉnh.

Ngoài ra, các cấp hội còn phối hợp với các ngành tổ chức chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 824.299 lượt hội viên, phụ nữ về các ngành trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ gia đình, buôn bán nhỏ.

Hơn 80% trở lên hội viên, phụ nữ sau học nghề được giới thiệu việc làm, tự tạo việc làm có thu nhập ổn định

Mô hình trồng lúa của hội viên phụ nữ Hà Trung sau học nghề.

Để công tác đào tạo nghề, gới thiệu việc làm đạt hiệu quả, các lớp học, buổi tập huấn đã đổi mới phương thức đào tạo, chuyển giao khoa học - kỹ thuật phù hợp với đối tượng, vùng miền và kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, giúp hội viên có thêm kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và liên kết đầu ra để duy trì phát triển nghề.

Hơn 80% trở lên hội viên, phụ nữ sau học nghề được giới thiệu việc làm, tự tạo việc làm có thu nhập ổn định

Giảng viên hướng dẫn học viên cách tiêm phòng gia cầm.

Theo khảo sát của các cấp hội, sau học nghề hơn 80% trở lên chị em được giới thiệu việc làm hoặc tự tạo việc làm có thu nhập ổn định. Cùng với đó, hội hỗ trợ hơn 10.800 hội viên, phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên, phụ nữ đã và đang góp phần vào nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng NTM tại các địa phương.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]