(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10-4, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức Hội thảo “Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp từ rác thải nhựa - Vì một tương lai xanh” và Trại sáng kiến “Hành động nhỏ - thay đổi lớn”.

Hội thảo “Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp từ rác thải nhựa - Vì một tương lai xanh” và Trại sáng kiến “Hành động nhỏ - thay đổi lớn”

Sáng 10-4, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức Hội thảo “Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp từ rác thải nhựa - Vì một tương lai xanh” và Trại sáng kiến “Hành động nhỏ - thay đổi lớn”.

Hội thảo “Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp từ rác thải nhựa - Vì một tương lai xanh” và Trại sáng kiến “Hành động nhỏ - thay đổi lớn”

Toàn cảnh Hội thảo “Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp từ rác thải nhựa - Vì một tương lai xanh”

Tham dự hội thảo và trại sáng kiên có đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Trung tâm phát triển xanh – Greenhub, các chủ dự án khởi nghiệp từ rác thải nhựa cùng cán bộ, giảng viên và 250 em sinh viên của Trường Đại học Hồng Đức.

Hội thảo “Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp từ rác thải nhựa - Vì một tương lai xanh” và Trại sáng kiến “Hành động nhỏ - thay đổi lớn”

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức phát biểu khai mạc

Hội thảo “Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp từ rác thải nhựa - Vì một tương lai xanh” và Trại sáng kiến “Hành động nhỏ - thay đổi lớn” được xem là diễn đàn rất thiết thực, bổ ích để sinh viên biết và quan tâm đến những vấn đề môi trường, đặc biệt là vấn đề rác thải nhựa. Đây cũng là dịp để các em sinh viên được chia sẻ, trao đổi nhằm khơi dậy những sáng kiến, giải pháp sáng tạo nhằm giảm thiểu, chấm dứt và tái sử dụng rác thải nhựa trong cuộc sống hàng ngày.

Hội thảo “Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp từ rác thải nhựa - Vì một tương lai xanh” và Trại sáng kiến “Hành động nhỏ - thay đổi lớn”

Đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo đã tập trung thảo luận, trao đổi các nội dung trọng tâm như: Vấn đề rác thải nhựa với môi trường hiện nay; giải pháp cộng đồng với việc giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; sáng kiến của thanh niên về giảm thiểu rác thải và giảm thiểu ô nhiễm nhựa; triển lãm các sản phẩm tái chế, tái sử dụng, sản phẩm thân thiện với môi trường; giới thiệu dự án “Khởi nghiệp từ rác thải nhựa Hành động nhỏ - thay đổi lớn”.

Hội thảo “Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp từ rác thải nhựa - Vì một tương lai xanh” và Trại sáng kiến “Hành động nhỏ - thay đổi lớn”

Các em sinh viên Trường Đại học Hồng Đưc thảo luận các sáng kiến về giảm thiểu rác thải nhựa

Trong khuôn khổ Trại sáng kiến “Hành động nhỏ - thay đổi lớn”, 50 sinh viên được chọn của Trường Đại học Hồng Đức được chia thành các nhóm. Qua quá trình làm việc, các nhóm đưa ra các ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo khởi nghiệp khả thi từ rác thải nhựa, giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường vì một tương lai xanh.

Thông qua Hội thảo “Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp từ rác thải nhựa - Vì một tương lai xanh” và Trại sáng kiến “Hành động nhỏ - thay đổi lớn”, các em sinh viên Trường Đại học Hồng Đức được học hỏi, trau dồi thêm kiến thức về nhựa và tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường; nâng cao kỹ năng về làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng dự án cộng đồng; xây dựng quỹ để thực hiện dự án khởi nghiệp…

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]