(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30-6, Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội công chứng viên tỉnh Thanh Hóa lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2022. Tham dự Đại hội có đại diện Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, Lãnh đạo Sở Tư pháp và các công chứng viên trong tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ II

Ngày 30-6, Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội công chứng viên tỉnh Thanh Hóa lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2022. Tham dự Đại hội có đại diện Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, Lãnh đạo Sở Tư pháp và các công chứng viên trong tỉnh.

Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ II

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2018 (nhiệm kỳ thứ I), Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa có 37 tổ chức hành nghề công chứng với 68 hội viên. Sau khi chuyển đổi mô hình từ văn phòng Công chứng (có 1 công chứng viên) thành mô hình văn phòng Công chứng hợp danh (có 2 công chứng viên). Đến hết tháng 5 – 2019, Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa đã có 42 tổ chức hành nghề công chứng với 80 công chứng viên; riêng địa bàn TP Thanh Hóa có tới 10 phòng và văn phòng công chứng với 21 công chứng viên. Ngoài việc phát triển hội viên và các phòng công chứng, trong nhiệm kỳ vừa qua, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện công chứng được gần 320 nghìn hợp đồng giao dịch, thu tổng số phí công chứng 101 tỷ đồng, trong đó nộp ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ II

Đoàn tịch điều hành Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội Công chứng tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ hằng năm cho đội ngũ công chứng viên trên địa bàn tỉnh với những nội dung pháp luật có liên quan thiết thực đến hoạt động công chứng, chứng thực, như: các giao dịch dân sự, giao dịch bảo đảm, thế chấp quyền sử dụng đất, thừa kế quyền sử dụng đất; tổ chức hội nghị chuyên đề, hội thảo nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động công chứng; triển khai 3 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công chứng, chứng thực; 2 hội nghị chuyên đề cho công chứng viên. Ngoài ra, Hội còn chủ động tham gia góp ý vào các dự thảo một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đất đai, công chứng, chứng thực, phí công chứng do Bộ Tư Pháp, Bộ Tài Chính triển khai.

Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ II

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam và Lãnh đạo Sở Tư pháp Thanh Hóa nhấn mạnh: Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa cần phát huy một cách tích cực tính tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp công chứng; là cầu nối giữa công chứng viên với các cơ quan nhà nước, là nơi tập hợp, đoàn kết đội ngũ công chứng viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chứng viên, giám sát hội viên trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, Điều lệ hội, thực hiện Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ công chứng viên ngày càng phát triển, tăng về số lượng, chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, nâng cao uy tín và hoạt động ngày càng chuyên nghiệp hơn. Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa cần phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015-2018.

Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ II

Ban Chấp hành và Hội đồng khen thưởng kỷ luật ra mắt Đại hội.

Đại hội Hội Công chứng viên nhiệm kỳ 2019 - 2022 đã bầu 9 thành viên vào Ban Chấp hành và bầu 5 thành viên vào Hội đồng khen thưởng kỷ luật.

Tiến Đông


Tiến Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]