(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, Hội LHPN TP Sầm Sơn đã quan tâm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc

Cơ sở sản xuất và kinh doanh hải sản Vích Phương, phường Trung Sơn (TP Sầm Sơn) sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, Hội LHPN TP Sầm Sơn đã quan tâm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Nổi bật là hoạt động hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế. Năm 2018, hội viên, phụ nữ cơ sở đã giúp nhau bằng ngày công, con giống không tính lãi quy đổi thành tiền là 349 triệu đồng, với 1.897 chị được giúp; duy trì 16 mô hình câu lạc bộ phát triển kinh tế với hơn 800 thành viên; hội đã tín chấp thực hiện vốn vay ủy thác với ngân hàng chính sách - xã hội, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hơn 157 tỷ đồng và hơn 33 tỷ đồng quỹ TYM cho hàng nghìn lượt hội viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Nhiều chị em được vay vốn đã sử dụng đồng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả qua phát triển các ngành nghề, như: Khai thác, chế biến hải sản, dịch vụ du lịch, chăn nuôi...

Cùng với đó, hội viên các cơ sở hội duy trì thường xuyên phong trào xây dựng “Ống tiền tiết kiệm”, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng đã giúp nhiều chị em cần vốn được vay vốn, đồng thời tạo nếp tiết kiệm phòng khi khó khăn. Năm 2018, các cơ sở hội tiết kiệm đạt hơn 800 triệu đồng. Số tiền tiết kiệm được, ngoài việc dùng chi tiêu trong gia đình, các chị còn dành một phần để hỗ trợ những gia đình phụ nữ gặp khó khăn, hoạn nạn, giúp chị em có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Cũng từ phong trào này mà cán bộ, hội viên, phụ nữ TP Sầm Sơn còn thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày như: Tiết kiệm điện, nước...

Cùng với nâng cao đời sống vật chất, Hội LHPN TP Sầm Sơn còn chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho hội viên về nhiều mặt qua thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào thi đua: “Phụ nữ Sầm Sơn văn minh thân thiện và tích cực tham gia bảo vệ môi trường”. Hội LHPN thành phố đã tuyên truyền, vận động 11/11 đơn vị xã, phường và 118 chi hội phụ nữ (sau khi thực hiện sáp nhập còn 86 chi hội) về công tác du lịch – dịch vụ hè (ứng xử du lịch, kỹ năng giao tiếp...), hội đã tổ chức các buổi truyền thông cho hội viên phụ nữ trên địa bàn du lịch về ứng xử văn minh và giao tiếp trong hoạt động dịch vụ du lịch; các xã, phường có điểm du lịch đã vận động 750 hội viên phụ nữ ký cam kết không bán hàng rong tại các điểm cấm, không cho thuê phao bơi, áo tắm dưới mặt biển... nhằm từng bước nâng cao nhận thức, chuyển biến hành động của hội viên, phụ nữ trong cách ứng xử, tạo sự thân thiện và từng bước xây dựng hình ảnh phụ nữ Sầm Sơn đẹp trong mắt bạn bè, du khách. Năm 2018, Hội LHPN TP Sầm Sơn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04 và 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Đó là thành lập 4 mô hình vệ sinh an toàn thực phẩm, 2 HTX dịch vụ vệ sinh môi trường; câu lạc bộ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch kiểu mẫu tại xã Quảng Đại; truyền thông “Nói không với thực phẩm bẩn” tại chợ Mới, phường Trung Sơn; duy trì tốt việc trồng hoa thay thế cỏ dại và dọn vệ sinh môi trường; hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh ở các xã ven biển,... góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp. Hội đặc biệt quan tâm chỉ đạo, duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình, CLB của phụ nữ: CLB phụ nữ phát triển kinh tế, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Chi hội phụ nữ tự quản vệ sinh an toàn thực phẩm”, doanh nhân nữ thành phố, nhà sạch, vườn mẫu... Các mô hình, CLB trên đóng vai trò chủ lực trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức về phương pháp tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục truyền thống gia đình Việt Nam, cách đối nhân xử thế, giao lưu học hỏi, chia sẻ, giúp chị em xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Ngoài ra, Hội LHPN TP Sầm Sơn còn vận động hội viên và kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp hơn 100 triệu đồng, ủng hộ đồng bào miền núi huyện Cẩm Thủy, Mường Lát bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Việc quan tâm, hỗ trợ kịp thời hội viên, phụ nữ các cấp hội LHPN thành phố đã được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao, hội viên, phụ nữ tin tưởng vào tổ chức hội. Đồng chí Văn Thị Hòa, Chủ tịch Hội LHPN TP Sầm Sơn cho biết: Để đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh hội, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp hội LHPN thành phố đã bám sát chỉ đạo, đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, tạo mọi điều kiện để các xã, phường thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của hội về phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc và xây dựng hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tổ chức các lớp bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng mọi mặt. Qua đó giúp nhiều chị em có thêm kiến thức, giáo dục, nuôi dạy con, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ em và hạn chế tình trạng vi phạm đạo đức, pháp luật, tệ nạn xã hội ở trẻ vị thành niên. Đồng thời phát huy và xây dựng phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới. Năm 2019, Hội LHPN TP Sầm Sơn tiếp tục chủ động làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ của hội cấp trên đến cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở, trước mắt, tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, các tệ nạn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Về lâu dài, tạo điều kiện hơn nữa cho hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, góp phần xây dựng và phát triển thành phố du lịch biển.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]