(Baothanhhoa.vn) - Rumba (điệu nhảy) là một loại hình nghệ thuật dùng hoạt động cơ thể để diễn đạt theo âm nhạc. Hiện nay, ở nhiều miền quê xứ Thanh Rumba đang dần phổ biến. Với huyện Thiệu Hóa, Rumba đang thu hút được rất nhiều chị em phụ nữ với đủ thành phần, lứa tuổi...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hiệu quả hoạt động câu lạc bộ khiêu vũ rumba ở các thôn, làng

Rumba (điệu nhảy) là một loại hình nghệ thuật dùng hoạt động cơ thể để diễn đạt theo âm nhạc. Hiện nay, ở nhiều miền quê xứ Thanh Rumba đang dần phổ biến. Với huyện Thiệu Hóa, Rumba đang thu hút được rất nhiều chị em phụ nữ với đủ thành phần, lứa tuổi...

Hiệu quả hoạt động câu lạc bộ khiêu vũ rumba ở các thôn, làngTiết mục Rumba được thể hiện tại hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020.

Thị trấn Thiệu Hóa có 14 tiểu khu thì cả 14 tiểu khu đều có câu lạc bộ (CLB) Rumba. Khởi đầu cho điệu nhảy này phải kể đến sự ra đời của CLB Hoa Viên 16. Hiện CLB có 30 thành viên. Sau khi CLB được thành lập, một số thành viên của CLB Hoa Viên 16 đã đến các tiểu khu để tập lại cho bà con. Từ đó, các CLB Rumba các tiểu khu lần lượt ra đời. Bà Phạm Thị Thanh Nga, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Thiệu Hóa cho biết: CLB Rumba là một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho chị em phụ nữ. Đây thực ra là một loại hình thể dục thể thao, do đó được đông đảo người dân nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt là có cả các bà 65-70 tuổi vẫn hăng hái tham gia và cải thiện sức khỏe rất nhiều.

Nếu CLB Hoa Viên 16 chỉ có 30 thành viên thì các CLB còn lại có từ 50-60 thành viên. Sở dĩ có sự khác biệt này vì CLB Hoa Viên 16 hoạt động theo hình thức đóng quỹ (50 nghìn đồng/người/tháng) và phần lớn những điệu nhảy thiên về kỹ năng. Còn các CLB khác thì hoạt động theo kiểu tự phát và những điệu nhảy học được chủ yếu qua mạng internet. Có những tiểu khu có đến 2 CLB Rumba và cứ vào khoảng từ 20-21h, tại các nhà văn hóa, các CLB lại mở nhạc và bắt đầu với những điệu nhảy. Bà Lê Thị Hòa (70 tuổi) ở tiểu khu 2 chia sẻ: Tôi là giáo viên về hưu, trước đây sức khỏe không được tốt, nhưng từ ngày tham gia CLB Rumba thì tình hình sức khỏe được cải thiện hơn. Gia đình, con cái rất ủng hộ. Những bài tập cũng không quá khó do đó chúng tôi cũng dễ dàng tiếp cận...

Tại xã Thiệu Phú, CLB Rumba đã được thành lập từ năm 2016, với 40-50 thành viên/CLB gồm đủ thành phần, lứa tuổi, người nhiều nhất là trên 70 tuổi. Theo bà Lê Thị Thường, Chủ tịch Hội LHPN xã Thiệu Phú, các CLB Rumba ra đời đã tạo sự gắn kết cộng đồng nhiều hơn. Phong trào đã có sức lan tỏa mạnh tới các hội viên. Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, thu hút nhiều hơn hội viên tham gia...

Theo lời giới thiệu của bà Thường, chúng tôi đến gặp bà Lê Thị Hưởng (50 tuổi). Bà Hưởng là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Ngọc Tĩnh, đây là thôn có CLB Rumba đầu tiên của xã. Bà Hưởng cũng là người đã làm tốt công tác tuyên truyền để chị em hội viên tích cực tham gia rèn luyện sức khỏe. Bà Hưởng cho biết: Lúc đầu chỉ có khoảng 15-20 người tham gia, nhưng sau khi thấy được lợi ích của những điệu nhảy rumba thì số thành viên vào CLB ngày càng đông. Cứ tối đến là nhà văn hóa bắt đầu rôm rả với tiếng nhạc, tinh thần ai cũng sảng khoái...

Sự ra đời của CLB Rumba ở các làng quê trên đất Thiệu Hóa đã và đang trở thành phong trào được các chị em phụ nữ hưởng ứng, thu hút ngày càng đông số người tham gia. Ông Lê Đức Hạnh, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thiệu Hóa, cho biết: Sự ra đời của các CLB Rumba đã làm cho phong trào văn hóa - thể thao của địa phương thêm khởi sắc. Các CLB này cũng đã tham gia nhiều hoạt động của địa phương, góp phần phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Bài và ảnh: Mai Phương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]