(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26-3, Đội Thanh niên xung phong (TNXP) 263 (gọi tắt là N263) đã gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 58 năm ngày nhập ngũ (1965-2023) và 57 năm ngày thành lập đội (1966-2023).  Đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng gửi tặng lẵng hoa chúc mừng.

Đội Thanh niên xung phong 263 gặp mặt nhân kỷ niệm ngày thành lập

Sáng 26-3, Đội Thanh niên xung phong (TNXP) 263 (gọi tắt là N263) đã gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 58 năm ngày nhập ngũ (1965-2023) và 57 năm ngày thành lập đội (1966-2023). Đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng gửi tặng lẵng hoa chúc mừng.

Đội Thanh niên xung phong 263 gặp mặt nhân kỷ niệm ngày thành lập

Thừa ủy quyền của đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh trao lẵng hoa cho Đội N263 nhân dịp kỷ niệm.

Đội Thanh niên xung phong 263 gặp mặt nhân kỷ niệm ngày thành lập

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Đội Thanh niên xung phong 263 gặp mặt nhân kỷ niệm ngày thành lập

Nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh, Phó Ban liên lạc N263 Nguyễn Đức Lâm phát biểu khai mạc buổi gặp mặt.

Trong không khí thân mật nghĩa tình đồng chí, đồng đội, các chiến sĩ TNXP N263 đã cùng nhau ôn lại hoạt động của đội trong những năm tháng chiến tranh phá hoại ác liệt nhất của đế quốc Mỹ tại huyện Tĩnh Gia (nay là TX Nghi Sơn); đường 15A, đường 20 (tỉnh Quảng Bình) và hoạt động truyền thống tình nghĩa đồng đội những năm qua.

Đội Thanh niên xung phong 263 gặp mặt nhân kỷ niệm ngày thành lập

Ông Đỗ Viết Mưu, cán bộ Ban Xây dựng 67 thuộc Đội N263 phát biểu ôn lại kỷ niệm.

Bắt đầu nhiệm vụ năm 1965, đến tháng 3-1966, N263 được thành lập và mang tên ngày thành lập Đoàn (26-3). N263 có khoảng 1.600 thanh niên làm nhiệm vụ nạo vét sông Kênh Than cho thuyền nan chở hàng vào tiền tuyến, đảm bảo giao thông ở các kênh trọng điểm cầu Lau, cầu Hổ, cầu Đồi, cầu Hang, Phà Ghép và cả tuyến đường 1 từ Phà Ghép (Thanh Hoá) đến huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Đội Thanh niên xung phong 263 gặp mặt nhân kỷ niệm ngày thành lập

Cựu TNXP N263 trong ngày gặp mặt kỷ niệm.

Ngày 18-11-1966 Đội TNXP 263 nhận nhiệm vụ mới vào chi viện cho tuyến lửa tại tỉnh Quảng Bình và đổi tên là Tiểu đoàn D15 trực thuộc binh trạm 14, Bộ Tư lệnh Đoàn 559 làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông tuyến 15A từ phà Xuân Sơn, bến Khương Hà, cầu Lâm Trạch, ngầm đá mài phà Vĩnh Tuy, Long Đại để chuẩn bị cho chiến dịch vận tải tết dương lịch năm 1966.

Đội Thanh niên xung phong 263 gặp mặt nhân kỷ niệm ngày thành lập

Các đại biểu và cựu TNXP N263 trong ngày gặp mặt kỷ niệm.

Đến năm 1969 một số anh chị em chuyển ngành đi học, số còn lại biên chế thành bộ khung, tiếp nhận TNXP nhiệm kỳ 2 và tiếp tục vào sâu giữ chốt, giữ đường 20 (đường Hồ Chí Minh).

Kết thúc chiến tranh, N263 (D15) có 100 TNXP hy sinh được công nhận liệt sỹ; nhiều đơn vị được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 2; 150 chiến sỹ thi đua quyết thắng, nhiều đại đội và cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen của Bộ tư lệnh Đoàn 559, Ban Xây dựng 67, UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Quảng Bình.

Đặc biệt N263 (D15) liên tục được Bộ Tư lệnh Đoàn 559 tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong chiến đấu đảm bảo giao thông thông suốt trong những năm từ 1967 đến 1970; 100% chiến sĩ đều được cấp Kỷ niệm chương TNXP, Kỷ niệm chương chiến sĩ Trường Sơn, Huy hiệu chiến sĩ Trường Sơn.

Đội Thanh niên xung phong 263 gặp mặt nhân kỷ niệm ngày thành lập

Các đại biểu và cựu TNXP N263 trong ngày gặp mặt kỷ niệm.

Hoàn thành nhiệm vụ, nhiều đồng chí chuyển ngành đi học, trưởng thành, trong đó có đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Đại đội phó C104, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2011-2015.

Đội Thanh niên xung phong 263 gặp mặt nhân kỷ niệm ngày thành lập

Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt ôn lại hoạt động của N263 trong những năm tháng gian khổ mà vinh quang.

Hiện nay N263 có 7 đại đội thành lập ban đại diện và thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội và luôn có sự đồng hành của Quỹ “Bầu ơi” do gia đình đồng chí Tô Huy Rứa khởi xướng và hỗ trợ. Các đơn vị phối hợp đưa hài cốt 25 chiến sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng; hỗ trợ xây 65 nhà tình nghĩa (50 triệu đồng/nhà), 108 sổ tiết kiệm, trị giá 2-10 triệu đồng/sổ. Quỹ tình nghĩa toàn đội ước đạt 289,7 triệu đồng/năm. Cán bộ, chiến sĩ N263 luôn nêu gương học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trung thành với Đảng, với dân, là ông bà, cha mẹ mẫu mực.

Đội Thanh niên xung phong 263 gặp mặt nhân kỷ niệm ngày thành lập

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Lê Văn Thành đã đã trao Cờ truyền thống cho N263 với dòng chữ: “Phát huy truyền thống Thanh niên xung phong Thanh Hóa Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, chung tay làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội”.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]