(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15-3, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã ký kết trực tuyến hợp tác viện trợ xây dựng và cung cấp trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn. Tham dự buổi ký kết có ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; Đại diện lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa.

Đại sứ quan Nhật Bản tại Việt Nam viện trợ xây dựng và cung cấp trang thiết bị cho Trạm Y tế xã Sơn Điện

Ngày 15-3, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã ký kết trực tuyến hợp tác viện trợ xây dựng và cung cấp trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn. Tham dự buổi ký kết có ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; Đại diện lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa.

Đại sứ quan Nhật Bản tại Việt Nam viện trợ xây dựng và cung cấp trang thiết bị cho Trạm Y tế xã Sơn Điện

Bà Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Thực hiện công tác chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về đề xuất Dự án xây dựng Trạm Y tế xã Sơn Điện (Quan Sơn), Hội LHPN tỉnh, UBND huyện Quan Sơn đã phối hợp với Ban Quốc tế Trung ương Hội LHPN Việt Nam và cán bộ dự án Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam xây dựng đề xuất dự án và các kế hoạch, văn bản có liên quan trình Đại sứ quán Nhật Bản xem xét, thẩm định và quyết định.

Tổng kinh phí thực hiện Dự án viện trợ xây dựng và cung cấp trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa gần 2 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 1 năm.

Trạm Y tế xã Sơn Điện được xây dựng từ năm 2003, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân xã Sơn Điện và nhân dân 6 xã biên giới lân cận. Tuy nhiên, do thời gian sử dụng lâu nên cơ sở hạ tầng và điều kiện vật chất đã xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu khám, tư vấn, điều trị bệnh của người dân.

Việc ý ký kết thực hiện Dự án nhằm hỗ trợ về cơ sở vật chất cho Trạm Y tế đáp ứng nhu cầu khám và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân trên địa bàn xã và các xã lân cận, người dân nước bạn Lào vùng giáp biên.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá cam kết sẽ sử dụng có hiệu quả công trình đã được đầu tư để mang lại giá trị phúc lợi cao nhằm đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]