(Baothanhhoa.vn) - Nằm trong các hoạt động nhân Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022), ngày 28-6, Quỹ Tấm lòng vàng Báo Thanh Hóa đã phối hợp với Công ty Xi măng Long Sơn tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ban Công (Bá Thước).

Công ty Xi măng Long Sơn, Quỹ Tấm lòng vàng Báo Thanh Hóa trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa

Nằm trong các hoạt động nhân Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022), ngày 28-6, Quỹ Tấm lòng vàng Báo Thanh Hóa đã phối hợp với Công ty Xi măng Long Sơn tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ban Công (Bá Thước).

Công ty Xi măng Long Sơn, Quỹ Tấm lòng vàng Báo Thanh Hóa trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa

Ông Ngô Quang Tự, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa; đại diện Công ty Xi măng Long Sơn cùng đơn vị phân phối vật liệu xây dựng trên địa bàn và chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm với hai hộ gia đình tại chương trình.

Công ty Xi măng Long Sơn, Quỹ Tấm lòng vàng Báo Thanh Hóa trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa

Ông Ngô Quang Tự, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa phát biểu tại chương trình trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa.

Trong những năm qua, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên mặt trận văn hóa tư tưởng, đội ngũ cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Thanh Hóa luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng. Năm 2003, Quỹ Tấm lòng vàng Báo Thanh Hóa được ra đời nhằm góp phần động viên, hỗ trợ một cách thiết thực, hiệu quả cho những đối tượng là các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi; các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, những mảnh đời bất hạnh trong xã hội…Quỹ hoạt động bằng nguồn tài trợ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và sự đóng góp của cán bộ, phóng viên và người lao động của Báo Thanh Hóa. Hiện tại, Báo Thanh Hóa đã và đang kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay, góp sức giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Công ty Xi măng Long Sơn, Quỹ Tấm lòng vàng Báo Thanh Hóa trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa

Ông Lê Xuân Tùng, đại diện Công ty Xi măng Long Sơn phát biểu tại chương trình.

Là một trong những thương hiệu mạnh, uy tín trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, ngay từ khi đi vào hoạt động, Công ty Xi măng Long Sơn luôn quan tâm và dành nhiều kinh phí triển khai các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng như trên cả nước với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như hỗ trợ xây nhà tình thương, trao quà Tết cho người nghèo, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó…

Công ty Xi măng Long Sơn, Quỹ Tấm lòng vàng Báo Thanh Hóa trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa

Ông Ngô Quang Tự, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa cùng đại diện Công ty Xi măng Long Sơn và đơn vị phân phối vật liệu xây dựng trên địa bàn trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hà Văn Pê, bà Lò Thị Khởi (thôn Tôm, xã Ban Công, huyện Bá Thước).

Công ty Xi măng Long Sơn, Quỹ Tấm lòng vàng Báo Thanh Hóa trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa

Ông Lê Xuân Tùng, đại diện Công ty Xi măng Long Sơn cùng đại diện chính quyền địa phương trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Bùi Văn Búng, bà Hà Thị Hoa (thôn Cả, xã Ban Công, huyện Bá Thước).

Đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng, nhân dịp này, Công ty Xi măng Long Sơn đã phối hợp với Quỹ Tấm lòng vàng Báo Thanh Hóa hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa, với giá trị hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng cho gia đình ông Bùi Văn Búng, bà Hà Thị Hoa (thôn Cả) và gia đình ông Hà Văn Pê, bà Lò Thị Khởi (thôn Tôm). Cả hai gia đình đều thuộc đối tượng hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Ban Công, huyện Bá Thước.

Thông qua hoạt động này, Quỹ Tấm lòng vàng Báo Thanh Hóa và Công ty Xi măng Long Sơn mong muốn tiếp thêm động lực để giúp những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở kiên cố, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo; đồng thời, góp phần chung tay cùng xã Ban Công thực hiện hiệu quả tiêu chí về nhà ở nông thôn để sớm đưa xã về đích nông thôn mới.

Nguyễn Lương


Nguyễn Lương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]