(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà - San sẻ yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động với tinh thần “ai có gì giúp nấy, người có ít giúp ít, người có nhiều giúp nhiều” nhằm vận động nguồn lực để san sẻ, tiếp sức, hỗ trợ hội viên phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng do dịch bệnh, các khu cách ly, lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19, từ ngày 26-8 đến 6-9 các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã vận động được 5.113 suất quà, nhu yếu phẩm, hàng hóa với tổng trị giá 1 tỷ 534 triệu đồng.

Các cấp Hội LHPN tỉnh vận động hơn 5.000 suất quà, nhu yếu phẩm, hàng hóa san sẻ yêu thương phòng chống dịch

Hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà - San sẻ yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động với tinh thần “ai có gì giúp nấy, người có ít giúp ít, người có nhiều giúp nhiều” nhằm vận động nguồn lực để san sẻ, tiếp sức, hỗ trợ hội viên phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng do dịch bệnh, các khu cách ly, lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19, từ ngày 26-8 đến 6-9 các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã vận động được 5.113 suất quà, nhu yếu phẩm, hàng hóa với tổng trị giá 1 tỷ 534 triệu đồng.

Các cấp Hội LHPN tỉnh vận động hơn 5.000 suất quà, nhu yếu phẩm, hàng hóa san sẻ yêu thương phòng chống dịch

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cùng Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh kiểm tra những suất ăn yêu thương miễn phí trước khi trao cho các đơn vị

Các cấp Hội LHPN tỉnh vận động hơn 5.000 suất quà, nhu yếu phẩm, hàng hóa san sẻ yêu thương phòng chống dịch

Phụ nữ cơ sở tặng quà cho các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Các cấp Hội LHPN tỉnh vận động hơn 5.000 suất quà, nhu yếu phẩm, hàng hóa san sẻ yêu thương phòng chống dịch

Hội LHPN thị trấn Mường Lát (Mường Lát) trao hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hội viên khó khăn do dịch bệnh tại khu phố Chiềng Cồng.

Các cấp Hội LHPN tỉnh vận động hơn 5.000 suất quà, nhu yếu phẩm, hàng hóa san sẻ yêu thương phòng chống dịch

Phụ nữ cơ sở huyện Hà Trung tặng kính chắn giọt bắn cho các cháu học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới.

Với mong muốn góp sức cùng với Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch, chỉ trong một tuần các cấp Hội và hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh đã chủ động, tích cực tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng chương trình bằng nhiều hình thức, như tham gia các tổ phòng chống dịch COVID -19 tại cộng đồng, suất cơm miễn phí, làm kính chắn giọt bắn, tặng nhu yếu phẩm, vật tư chống dịch... Các nguồn vận động đã được hỗ trợ kịp thời cho các khu cách ly trên địa bàn tỉnh, hội viên phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Các đơn vị Hội LHPN tiêu biểu có nhiều hoạt động tích cực, tạo sự lan tỏa đó là: Thị xã Nghi Sơn, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, Hội LHPN huyện Thọ Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống, Triệu Sơn, Thường Xuân, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Hà Trung, Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh…

Hoạt động của các cấp hội phụ nữ đã lan tỏa yêu thương, tinh thần “tương thân tương ái” góp phần tạo nên sức mạnh cùng cộng đồng vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]