(Baothanhhoa.vn) - Được Qũy Khí hậu xanh tài trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam, từ đầu năm 2018, UBND huyện Tĩnh Gia đã chỉ đạo UBND các xã ven biển hướng dẫn các hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo chưa có nhà ở kiên cố làm hồ sơ đề nghị Qũy Khí hậu xanh xét duyệt hỗ trợ kinh phí để xây nhà ở kiên cố chống, chịu bão lụt. Đồng thời, tạo điều kiện để các hộ nghèo tìm nguồn vốn đối ứng thực hiện xây nhà theo quy định.

Tin liên quan

Đọc nhiều

28 hộ dân huyện Tĩnh Gia được hỗ trợ xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt

Được Qũy Khí hậu xanh tài trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam, từ đầu năm 2018, UBND huyện Tĩnh Gia đã chỉ đạo UBND các xã ven biển hướng dẫn các hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo chưa có nhà ở kiên cố làm hồ sơ đề nghị Qũy Khí hậu xanh xét duyệt hỗ trợ kinh phí để xây nhà ở kiên cố chống, chịu bão lụt. Đồng thời, tạo điều kiện để các hộ nghèo tìm nguồn vốn đối ứng thực hiện xây nhà theo quy định.

Tính đến ngày 25-9, toàn huyện Tĩnh Gia đã có 28 hộ dân được xét duyệt hỗ trợ xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 975 triệu đồng, bình quân được hỗ trợ hơn 40 triệu đồng/căn. Hiện đã có 24 hộ dân hoàn thành xây dựng nhà ở. Huyện đang tiếp tục rà soát đối tượng hộ nghèo bảo đảm theo tiêu chí nhận hỗ trợ, lập danh sách để đề nghị Quỹ Khí hậu xanh tiếp tục hỗ trợ các đối tượng hộ nghèo khó khăn xây dựng nhà ở kiên cố.


H.T

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]