(Baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây, đèn tín hiệu giao thông tại các ngã ba, ngã tư trên địa bàn TP Thanh Hóa bị cây xanh che khuất, khiến người tham gia giao thông bị động, dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Đề nghị khắc phục tình trạng nhiều đèn tín hiệu giao thông ở TP Thanh Hóa bị che khuất

Thời gian gần đây, đèn tín hiệu giao thông tại các ngã ba, ngã tư trên địa bàn TP Thanh Hóa bị cây xanh che khuất, khiến người tham gia giao thông bị động, dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Đề nghị khắc phục tình trạng nhiều đèn tín hiệu giao thông ở TP Thanh Hóa bị che khuất

Tại ngã ba giữa đường Lê Lai giao cắt với đường Trịnh Kiểm có 1 đèn tín hiệu giao thông gần số nhà 504, 506, đường Lê Lai bị 2 cây sao đen, vú sữa che lấp...

Đề nghị khắc phục tình trạng nhiều đèn tín hiệu giao thông ở TP Thanh Hóa bị che khuất

Đề nghị khắc phục tình trạng nhiều đèn tín hiệu giao thông ở TP Thanh Hóa bị che khuất

nên người tham gia giao thông không quan sát được đèn tín đã vượt qua ngã ba, dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Đề nghị khắc phục tình trạng nhiều đèn tín hiệu giao thông ở TP Thanh Hóa bị che khuất

Tại ngã tư giao cắt giữa Đại lộ Võ Nguyên Giáp với đường Trịnh Kiểm, thuộc phường Đông Vệ, một cột tín hiệu đèn giao thông bị cây sao đen che khuất tầm nhìn. Không những thế, trên cột điện gần cột tín hiệu đèn còn treo một biển quảng cáo “Đồ gỗ Quang Thanh”. Biển quảng cáo này đã che đi tín hiệu đèn giao thông, khiến người tham gia giao thông đi cách xa khoảng 50 m là không thấy tín hiệu đèn.

Đề nghị khắc phục tình trạng nhiều đèn tín hiệu giao thông ở TP Thanh Hóa bị che khuất

Phía bên kia đường, cột đèn tín hiệu giao thông gần nhà hàng White Palace có một biển quảng cáo của Nhà hàng Phố Biển treo ngay cột đèn cao áp, trở thành vật cản che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông phía trước.

Đề nghị khắc phục tình trạng nhiều đèn tín hiệu giao thông ở TP Thanh Hóa bị che khuất

Đề nghị khắc phục tình trạng nhiều đèn tín hiệu giao thông ở TP Thanh Hóa bị che khuất

Hay như tại ngã tư giao cắt giữa đường Hải Thượng Lãn Ông với đường Trịnh Kiểm, cột đèn tín hiệu giao thông (phía từ TP Thanh Hóa đi Nông Cống) cũng bị những cây sao đen to, tán lá rộng che khuất hết tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông.

Đề nghị khắc phục tình trạng nhiều đèn tín hiệu giao thông ở TP Thanh Hóa bị che khuất

Tại hai ngã tư đường Trần Phú giao cắt với đường Lê Quý Đôn và đường Trần Phú giao cắt với đường Nguyễn Trãi đèn tín hiệu giao thông ở đây bị lá cây che lấp, người điều khiển giao thông phải nhìn sang đèn tín hiệu giao thông phía trước hoặc đối diện.

Trước thực trạng đèn tín hiệu giao thông bị cây xanh, biển quảng cáo che khuất như trên, đề nghị lực lượng chức năng TP Thanh Hóa phối hợp với UBND các phường tổ chức ra quân phát quang cây cối, tháo dỡ các băng rôn, biển quảng cáo không đúng quy định làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, biển báo giao thông trên các ngã ba, ngã tư của TP Thanh Hóa, giúp người tham gia giao thông lưu thông trên các tuyến phố đảm bảo an toàn, giảm nguy cơ tai nạn giao thông.

Minh Vũ - Tiến Đạt


Minh Vũ - Tiến Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]